Nga chính thức bãi bỏ lệnh cấm nhập rau từ EU

Các quan chức Nga và EU đã ký thỏa thuận chính thức bãi bỏ lệnh cấm nhập rau quả từ EU được áp đặt từ đầu tháng đến nay.
Ngày 22/6, các quan chức Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận chính thức bãi bỏ lệnh cấm nhập rau quả từ EU được áp đặt từ đầu tháng đến nay.

Thỏa thuận trên đạt được sau khi đặc phái viên EU về y tế, ông John Dalli, đang ở thăm Liên bang Nga chuyển cho chính quyền Nga biên bản giải trình về quy trình kiểm tra rau quả và hoạt động của các phòng thí nghiệm ở mỗi nước thành viên EU đối với khuẩn E.coli 0104.

Phía Nga đã xác nhận kết luận của EU về nguồn gốc gây bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm khuẩn E.coli 0104 cùng những biện pháp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào Nga trong quá trình các nước thành viên EU xuất khẩu rau quả sang Nga.

Ông Dalli cho biết thỏa thuận bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ EU vào Nga sẽ có hiệu lực ngay trong ngày 23/6 hoặc chậm nhất là trong tuần này.

Cho đến nay, khuẩn E.coli 0104 gây bệnh tiêu chảy đã làm 37 người tử vong và hàng trăm người phải đi cấp cứu, trong đó số người chết nhiều nhất tại Đức, quốc gia đầu tiên bùng phát dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục