Nga để ngỏ khả năng ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu

Tổng thống Nga chỉ trích các ý kiến kêu gọi thực hiện áp giá trần đối với các nguồn năng lượng của Nga, đồng thời khẳng định Moskva sẽ chấm dứt các hợp đồng cung cấp năng lượng nếu điều này xảy ra.
Nga để ngỏ khả năng ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngỏ khả năng nước này sẽ ngừng cung cấp dầu mỏ và khí đốt nếu các nước phương Tây áp giá trần đối với các mặt hàng năng lượng của nước này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, nhà lãnh đạo Nga chỉ trích các ý kiến kêu gọi thực hiện áp giá trần đối với các nguồn năng lượng của Nga. Ông khẳng định Moskva sẽ chấm dứt các hợp đồng cung cấp năng lượng nếu điều này xảy ra. 

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ngay khi lỗi rò rỉ dầu của tuabin chính tại trạm Portovaya gần thành phố St. Petersburg được khắc phục.

Trong 1 diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết cơ quan này sẽ đề xuất áp giá trần đối với khí đốt nhập khẩu từ Nga, cùng với việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong các khung giờ cao điểm như giải pháp để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong mùa Đông sắp tới.

[Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích chính châu Âu gây ra khủng hoảng năng lượng]

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 7/9, Bộ trưởng Công Thương CH Séc Jozef Sikela, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), cho biết Séc sẽ cố gắng loại bỏ đề xuất áp giá trần đối với khí đốt của Nga khỏi chương trình nghị sự cuộc họp bất thường Hội đồng Năng lượng EU vào ngày 9/9 tới.

Theo ông, phương án này là một công cụ chính trị chứ không phải giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay ở châu Âu.

Bộ trưởng Sikela cho rằng các bộ trưởng năng lượng EU nên thảo luận về 1 số lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng như việc tách biệt giá điện và giá khí đốt, giới hạn giá đối với một số nguồn năng lượng rẻ hơn như các nhà máy điện hạt nhân. Theo ông, việc điều chỉnh thuế đối với các nhà sản xuất và phân phối năng lượng cũng là 1 lựa chọn.

Trước đó, ngày 6/9, Bộ trưởng Công Thương Séc thông báo hiện có 2 đề xuất về cách thức áp giá trần năng lượng trong EU, gồm việc tách giá khí đốt khỏi giá điện của các nhà máy sản xuất điện bằng khí đốt hoặc áp giá trần đối với các nhà sản xuất điện có chi phí thấp từ các nguồn năng lượng tái tạo, hạt nhân hay than đá.

Theo ông, việc tách biệt giá khí đốt và giá điện có thể dẫn đến mức tiêu thụ khí đốt cao hơn trong bối cảnh châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục