Nga khẳng định Mỹ khó rời NATO, có thể chỉ giảm sự hiện diện

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Medvedev, Mỹ có thể điều chỉnh mức độ tham gia NATO như cắt giảm lực lượng hoặc hỗ trợ quân sự, nhưng khả năng rút hoàn toàn khỏi liên minh khó xảy ra.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định Mỹ sẽ không rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp các tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Medvedev, những phát biểu của ông Trump về khả năng rút khỏi NATO mang tính gây sốc, song Washington có thể chỉ thực hiện các bước đi mang tính biểu tượng, như giảm quy mô lực lượng hoặc hạn chế một số hoạt động cung cấp vũ khí.

Ông Medvedev cho rằng chiến dịch quân sự liên quan Iran đã làm gia tăng những mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ NATO.

Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang cân nhắc phát triển một cấu phần quân sự đầy đủ, qua đó có thể nhanh chóng chuyển thành một liên minh quân sự mang tính đối đầu với Nga.

Từ nhận định này, ông Medvedev khẳng định Nga cần từ bỏ cách tiếp cận mang tính khoan dung đối với việc các nước láng giềng, trong đó có Ukraine, gia nhập EU.

Trong tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố đang xem xét nghiêm túc khả năng Mỹ rời NATO sau khi liên minh quân sự này không hỗ trợ Washington trong chiến dịch chống Iran.

Ông Trump đồng thời chỉ trích NATO là “con hổ giấy” và bày tỏ hoài nghi về lợi ích mà các đồng minh mang lại cho Mỹ trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục