Nga không tăng sản lượng khai thác dầu, kêu gọi tìm giải pháp chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cả nhà khai thác dầu lẫn người tiêu dùng tìm ra giải pháp cải thiện tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu, mà ông mô tả là đầy "thách thức."
Ảnh minh họa. (Nguồn: JSTOR Daily)
Ảnh minh họa. (Nguồn: JSTOR Daily)

Hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Nga cho biết các công ty khai thác dầu nước này đã quyết định không tăng sản lượng dầu từ ngày 1/4 như dự kiến trước đó.

Nguồn tin phủ nhận thông tin trước đó rằng Moskva đang đàm phán bí mật với Riyadh. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 1/4 cũng cho biết Điện Kremlin không đàm phán với Saudi Arabia, dù không loại trừ khả năng đối thoại như vậy.

Như dự kiến, Saudi Arabia từ ngày 1/4 đã tăng sản lượng khai thác dầu lên hơn 12 triệu thùng/ngày. Trước đó, các quan chức vương quốc này cho biết đã sẵn sàng tăng sản lượng lên 12,3 triệu thùng/ngày, cao hơn 1/3 so với sản lượng tháng 3.

Saudi Arabia muốn tăng tổng lượng vàng đen xuất khẩu lên 10,6 triệu thùng/ngày bằng cách chuyển một phần nguồn cung cho thị trường nội địa sang xuất khẩu.

[Lợi thế không ngờ của Nga trong cuộc chiến giá dầu ]

Cùng ngày 1/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cả nhà khai thác dầu lẫn người tiêu dùng tìm ra giải pháp cải thiện tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu, mà ông mô tả là đầy "thách thức."

Ông Putin phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với Chính phủ Nga rằng Mỹ cũng lo ngại về tình hình trên thị trường dầu mỏ. Ông Putin cũng cho biết nếu đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ giảm, giá dầu chắc chắn sẽ tăng trở lại, điều mà theo ông là "không ai mong muốn."

Tình hình nghiêm trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ cuối tuần qua đã dẫn đến mức giá tiêu cực đối với các loại dầu giá rẻ của Mỹ. Một số nhà khai thác Mỹ đã buộc phải trả thêm tiền cho các thương nhân để giảm tồn kho.

Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 thông báo với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Nga, Mỹ và Saudi Arabia sẽ cùng nhau thảo luận cách thoát khỏi tình hình hiện nay trên thị trường hydrocarbon toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.