Nga mong có thêm nhiều nước tham gia START

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cường quốc hạt nhân khác cũng có thể tham gia hiệp ước này.
Trong bối cảnh Nga và Mỹ đang đàm phán về một hiệp ước mới, thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START), ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cường quốc hạt nhân khác cũng có thể tham gia hiệp ước này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Lavrov cho biết sự tham gia của nhiều cường quốc hạt nhân vào tiến trình này là điều cần thiết và cấp thiết trong tương lai gần.

Nếu Mátxcơva và Washington có thể đạt được một thỏa thuận ở mức cắt giảm mà Nga đề xuất, thì kho hạt nhân của Nga và Mỹ sẽ có thể so sánh với kho hạt nhân của các cường quốc hạt nhân chính thức khác.

Được ký năm 1991, START đã đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đối với số tên lửa và đầu đạn trong các kho vũ khí của Nga và Mỹ, dẫn tới việc giảm mạnh kho hạt nhân của hai nước này. Tuy nhiên, hiệp ước trên sẽ hết hiệu lực ngày 5/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục