Nga phóng loạt tên lửa, phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào Ukraine

Nga đã phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào Ukraine, trong đó 140 mục tiêu đã bị phòng không Ukraine bắn hạ; cuộc tấn công phá hủy một nửa công suất sản xuất điện của Ukraine.

Nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào tỉnh Lviv (Ukraine), ngày 17/11/2024. (Nguồn: CNN)
Nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào tỉnh Lviv (Ukraine), ngày 17/11/2024. (Nguồn: CNN)

Theo AFP, trong một đợt không kích được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine vào ngày 17/11, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và buộc nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào Ukraine, trong đó 140 mục tiêu đã bị phòng không Ukraine bắn hạ. Cuộc tấn công đã phá hủy một nửa công suất sản xuất điện của Ukraine.

Công ty điện lực DTEK đã phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại Thủ đô Kiev và các khu vực Donetsk, Dnipropetrovsk ở miền Đông.

Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam và các vùng Vinnytsia, Rivne, Volhynia và Zaporizhzhia.

Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức: Mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần, lực lượng quân đội đang dần lép vế trước Nga, và viện trợ từ phương Tây có nguy cơ bị ảnh hưởng sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tại Mykolaiv, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến hai người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Hai người khác bị thương tại Zaporizhzhia và một người tại Dnipro. Tại Kiev, một người bị thương khi mảnh vỡ máy bay không người lái rơi trúng khu dân cư.

Ngoại trưởng Sybiga cho rằng đợt tấn công này là "phản ứng thực sự" của Nga đối với các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 15/11 - cuộc đối thoại đầu tiên của ông Putin với một lãnh đạo phương Tây lớn trong gần hai năm.

Ba Lan điều tiêm kích ứng phó Nga tấn công Ukraine

Cũng theo AFP, giới chức Ba Lan ngày 17/11 xác nhận nước này đã điều động máy bay tiêm kích và huy động mọi lực lượng sẵn có để đối phó với cuộc tấn công "quy mô lớn" bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga vào Ukraine.

Đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy tác chiến Ba Lan thông báo: "Do Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu ở nhiều nơi, trong đó có miền Tây Ukraine, chiến dịch của máy bay Ba Lan và đồng minh đã bắt đầu."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện và bắn hạ 36 UAV trong đêm 16–17/11 tại nhiều khu vực, gồm Bryansk, Tambov, Ulyanovsk và Voronezh, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến phức tạp.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lars Klingbeil là đại diện chính phủ đầu tiên thăm Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Đối thoại Tài chính được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới, hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp.

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.