Thỏa thuận liên quan đã đạt được trong chuyến thăm Bishkek vào tháng Támvừa qua của Phó Thủ tướng thứ nhất Nga, ông Igor Shuvalov và chuyến thăm trongtháng Chín của Tổng thống Vladimir Putin.
Theo thỏa thuận này, từ nay đến tháng3/2013, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Nga phải thống nhất với phíaKyrgyzstan về danh sách những hàng hóa quân sự mà Bishkek cần để đến Hè tới làcó thể chuyển chuyến hàng đầu tiên.
Bishkek hiện rất cần các loại súng hạng nhẹ,xe chiến đấu dành cho bộ binh, máy bay lên thẳng, thiết bị vệ tinh và các trạmcứu thương cơ động.
Số tiền 200 triệu Nga dành cho Tajikistan nhằm nâng cấp hệthống phòng không và bảo dưỡng kỹ thuật quân sự của quân đội nước này. Ngoài ra,quân đội Tajikistan được mua xăng dầu của Nga với giá ưu đãi.
Báo "Thương gia" cho rằng Nga rót kinh phí cho quân đội Kyrgyzstan vàTajikistan nhằm củng cố tiềm lực của hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Anninh tập thể (ODKB) trước những nguy cơ và thách thức có thể xuất hiện sau khiMỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Động thái này đồng thời ngăn cản Lầu Năm Góc tăng cườngvị thế ở Trung Á trong bối cảnh mới đây, cả Bishkek lẫnDushanbe đều tỏ ý quan tâm tới những vũ khí mà quân đội Mỹ đưa ra khỏiAfghanistan./.