Ngân hàng Đầu tư Kenanga phát động Chiến dịch nâng cao nhận thức về gian lận để quản trị tốt, tích hợp ESG

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 15 tháng 11 năm 2021 – Với việc Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga Group) đẩy nhanh việc tích hợp các khía cạnh Môi trường, Xã hội, Quản trị (Environmental, Social, Governance – ESG) vào hoạt động của mình, Tập đoàn vừa chính thức phát động Tuần lễ Nhận thức […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 15 tháng 11 năm 2021 – Với việc Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga Group) đẩy nhanh việc tích hợp các khía cạnh Môi trường, Xã hội, Quản trị (Environmental, Social, Governance – ESG) vào hoạt động của mình, Tập đoàn vừa chính thức phát động Tuần lễ Nhận thức về gian lận (Fraud Awareness Week – FAW) thường niên lần thứ 5. Đây là điểm nhấn của Chiến dịch Nhận thức về Gian lận ảo kéo dài một tháng, đã tập hợp nhiều người tham gia trong nội bộ và ngành trong một động thái nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống gian lận, hối lộ và tham nhũng.

(Trong ảnh, từ trái sang phải): Ông Tan Sri Azam Baki, Trưởng Ủy ban chống tham nhũng Malaysia; ông Dato ‘Seri Akhbar Satar, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà kiểm tra gian lận được chứng nhận của Malaysia (Malaysian Association of Certified Fraud Examiners – MACFE); ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad; bà Maheswari Kanniah, Giám đốc phụ trách tuân thủ quy định của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad

Theo chủ đề “Reinforcing Ethical Values through Regulatory Dynamism” (tạm dịch: ‘Tăng cường các giá trị đạo đức thông qua động lực quản lý’), đại diện của các công ty niêm yết đại chúng, cơ quan chuyên môn, cũng như hơn 290 đại diện đến từ Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission – MACC), Bursa Malaysia Berhad, Ủy ban chứng khoán Malaysia, Ngân hàng Negara Malaysia, Quỹ tiết kiệm hữu trí và Kenanga Group, đã tham gia vào các trò chơi tương tác chống gian lận và các câu đố cũng như hội thảo được thiết kế để nâng cao nhận thức về các xu hướng và thực tiễn xung quanh việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận.

Trong khi trình bày bài phát biểu quan trọng của mình tại lễ khai mạc ảo vào ngày 15/11, ông Tan Sri Azam Baki, Trưởng Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) nhận xét: “Chúng ta cần liên tục làm việc trong việc xây dựng các yếu tố quan trọng về lòng tin và sự minh bạch, điều này cuối cùng sẽ cho phép Malaysia đạt được nguyện vọng trở thành Quốc gia không có tham nhũng. Sự cống hiến và cam kết của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad thông qua chương trình FAW trong việc thúc đẩy nhận thức chống gian lận là rất nổi bật. Tôi lạc quan rằng, MACC và Kenanga có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiện có trong cuộc chiến chống tham nhũng”.

Ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành (CEO) của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad, nhận xét: “Chúng tôi rất vui vì đã quản lý để mở rộng một chiến dịch nội bộ mà chúng tôi đã bắt đầu cách đây 5 năm, kêu gọi hành động để chống lại gian lận, đồng thời, đáp ứng Nguyên tắc thứ 10 của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, nhấn mạnh sự cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động chống tham nhũng dưới mọi hình thức. Khi nỗ lực kết hợp hơn nữa các tiêu chí ESG trong suốt chuỗi giá trị của mình, chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình, tính liêm chính, quản trị tốt và tập hợp nhiều người hơn tham gia cuộc chiến chống gian lận”.

Bà Maheswari Kanniah, Giám đốc phụ trách về tuân thủ quy định của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad bổ sung: “Với sự gia tăng đột biến gần đây về tội phạm mạng, được kích hoạt bởi sự thay đổi đột ngột sang các giao dịch trực tuyến do đại dịch COVID-19, chiến dịch năm nay đã được củng cố với trọng tâm là an ninh mạng . Để bảo vệ trước mối lo ngại này, chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp và công chúng để nâng cao nhận thức, thắt chặt các biện pháp kiểm soát và tăng cường các biện pháp để quản lý rủi ro”.

Ông Dato ‘Sri Akhbar Satar, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà kiểm tra gian lận được chứng nhận của Malaysia (Malaysian Association of Certified Fraud Examiners – MACFE) phát biểu: “Chúng ta phải tự giáo dục mình về các vấn đề liên quan đến gian lận và tham nhũng, ngoài việc cảnh giác trong việc thực hiện các bước chủ động và phòng ngừa để ngăn chặn các hành vi gian lận và tham nhũng. Tham gia FAW là một bước được thực hiện để trở thành một phần của giải pháp, vì nó nâng cao nhận thức về gian lận và tham nhũng”.

Chiến dịch hàng đầu này được triển khai hàng năm cùng với FAW quốc tế của Hiệp hội Các nhà kiểm tra gian lận được chứng nhận có trụ sở chính tại Austin, bang Texas (Mỹ) phục vụ để bổ sung cho bộ chính sách, khuôn khổ và kiểm soát nội bộ mạnh mẽ mà Tập đoàn Kenanga có sẵn để bao gồm hành vi kinh doanh tốt và các tiêu chuẩn cao về tính liêm chính, hoạt động một cách có đạo đức và minh bạch, cũng như tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Để biết thêm thông tin về Kenanga Group, hãy truy cập www.kenanga.com.my

Thông tin về Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Kenanga Investment Bank Berhad 197301002193 (15678-H)

Được thành lập cách đây hơn 45 năm, Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad là một tập đoàn tài chính tại Malaysia với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới cổ phiếu, ngân hàng đầu tư, kho bạc, ngân hàng Hồi giáo, các công cụ phái sinh niêm yết, quản lý đầu tư, quản lý tài sản, cho vay có cấu trúc và tài trợ thương mại.

Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad đã giành được nhiều giải thưởng và lời khen ngợi phản ánh vị thế vững chắc trên thị trường. Cụ thể, ngân hàng đã được trao giải dưới các hạng mục Tổ chức tham gia cổ phần tổng thể tốt nhất bởi Bursa Malaysia; Đơn vị tham gia giao dịch phái sinh tổng thể tốt nhất, Nhà phát hành chứng quyền có cấu trúc tốt nhất, Tổ chức tham gia cổ phần bán lẻ tốt nhất, Ngân hàng đầu tư của Tổ chức tham gia cổ phần định chế tốt nhất; cùng với Đơn vị tham gia giao dịch tốt nhất và Tổ chức tham gia cổ phần thể chế tốt nhất và cho Công bằng và Phái sinh tài chính trong 18 năm liên tiếp. Ngân hàng được Bursa Malaysia trao danh hiệu Hạng mục Giao dịch phái sinh thể chế tốt nhất.

Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad thường xuyên được nhận các giải thưởng danh tiếng trong ngành, chẳng hạn như các giải thưởng Lipper, Fundsupermart và Morningstar. Vì những nỗ lực không ngừng hướng tới việc tiếp cận cộng đồng và hoạt động tình nguyện của nhân viên, Ngân hàng đã được trao giải thưởng Công ty đáng thèm muốn của năm về nhận thức về môi trường và tính bền vững tại Giải thưởng Bền vững & CSR Malaysia 2020.

Kenanga Investment Bank Berhad hiện là ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu đã giành được giải thưởng của Malayssia với cam kết liên tục hướng tới việc thúc đẩy hợp tác, đổi mới và số hóa trên thị trường.

#Kenanga

Tin cùng chuyên mục