Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs bán trụ sở mới ở châu Âu

Goldman Sachs cho biết ngân hàng này đã đạt được thỏa thuận mang tính ràng buộc với Quỹ hưu trí quốc gia của Hàn Quốc, là bán và thuê lại tòa nhà Plumtree Court cao 10 tầng, 8000 chỗ làm ở London.
Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs bán trụ sở mới ở châu Âu ảnh 1(Nguồn: CNBC)

Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs đã bán trụ sở mới ở châu Âu, dự kiến khai trương vào năm tới ở London (Anh), cho Quỹ hưu trí quốc gia của Hàn Quốc với giá 1,5 tỷ USD.

Trong một thông báo ngày 23/8, Goldman Sachs cho biết ngân hàng này đã đạt được thỏa thuận mang tính ràng buộc với Quỹ hưu trí quốc gia của Hàn Quốc, theo đó bán và thuê lại tòa nhà Plumtree Court ở London.

Như vậy, Plumtree Court sẽ trở thành trụ sở mới của Goldman Sachs ở châu Âu kể từ giữa năm 2019. Hợp đồng thuê lại tòa nhà trị giá gần 1,3 tỷ euro (khoảng 1,5 tỷ USD) này từ Quỹ hưu trí Hàn Quốc có thời hạn 25 năm.

Tọa lạc ở trung tâm tài chính của London, tòa nhà Plumtree Court cao 10 tầng và đủ chỗ làm việc cho khoảng 8.000 nhân viên.

[Ông David Solomon chính thức trở thành tân CEO Goldman Sachs]

Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động của Goldman Sachs tại châu Âu, Richard Gnodde, cho biết thương vụ nói trên thể hiện cam kết của ngân hàng này tiếp tục mở rộng hoạt động tại London và châu Âu.

Về phần mình, đại diện Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc nhận định quỹ này bước vào thị trường Anh với một "tài sản chất lượng cao."

Goldman Sachs quyết định đặt trụ sở châu Âu của ngân hàng này tại London nhằm đẩy mạnh nguồn vốn đầu tư vào Anh giai đoạn hậu Brexit khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Hiện Goldman Sachs có khoảng 6.000 nhân viên làm việc tại London.

Trước đó, ngân hàng này cho biết có thể sẽ điều chuyển một số nhân viên tới Frankfurt (Phranh-phuốc, Đức) và Paris (Pháp) sau khi Brexit diễn ra vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục