Ngân hàng Lào-Việt - Biểu tượng hợp tác kinh tế

Đến thăm Ngân hàng Lào-Việt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ngân hàng là một biểu tượng trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 5/6, Đoàn đại biểu cấp caoBan Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên BộChính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đã tớithăm Ngân hàng Lào-Việt.

Tham gia chuyến thăm còn có các ông Xaysy Santivong, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại sứ Việt Namtại Lào Tạ Minh Châu, cùng nhiều quan chức cao cấp của Lào.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàngBIDV Trần Bắc Hà và Tổng Giám đốc Ngân hàng Lào-Việt Nguyễn Kim Diệu báo cáotình hình hoạt động đầu tư, Ủy viên BộChính trị Tô Huy Rứa biểu dương sự cốgắng của cán bộ công nhân viên Ngân hàng Lào-Việt, xem ngân hàng là một biểutượng trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào.

Ông Tô Huy Rứa nhắc nhở ngân hàng cần phát huy những thành tích đãđạt được, nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài,hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, hoạt động antoàn, tuân thủ đúng pháp luật của hai nước, kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Ra đời trong bối cảnh và điều kiện kinh tế của hai nước hết sức khó khăn, môitrường hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Chínhphủ, Ngân hàng Trung ương hai nước cùng hai ngân hàng đối tác, sau 12 năm hoạtđộng, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt đượcnhững kết quả đáng khích lệ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và gìngiữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, haichính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 4/2011, tổng tài sản của hệ thống Ngânhàng liên doanh Lào-Việt đạt trên 330 triệu USD, tăng gấp 30 lần so với khithành lập, và có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 25%, dư nợ tíndụng đạt gần 230 triệu USD.

Ngoài ra, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đã cùng hai ngân hàng đối tác (BIDVvà BCEL) góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Lào-Việt từ tháng 6/2008. Sau 3 nămhoạt động, đến nay Công ty Bảo hiểm Lào-Việt đã có những bước phát triển mạnhmẽ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 200% và mạng lưới đã được trải rộng tạitất cả 17 tỉnh, thành của Lào.

Năm 2010, Ngân hàng Lào-Việt đã vươn lên vị trí thứ 2 trên 6 công ty bảo hiểmtại Lào, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.