Ngân sách tình báo Mỹ tăng mạnh sau các vụ tấn công

Theo Bưu điện Washington, ngân sách cho cộng đồng tình báo Mỹ đã tăng mạnh kể từ sau các cuộc tấn công khủng bố hơn một thập kỷ trước.
Dẫn các tài liệu mới do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ, tờ Bưuđiện Washington ngày 29/8 đưa tin ngân sách bí mật cho cộng đồng tình báo Mỹ đãtăng mạnh kể từ sau các cuộc tấn công khủng bố hơn một thập kỷ trước và bắtnguồn từ những nỗ lực quyết liệt mới nhằm xâm nhập các mạng máy tính nước ngoài.

Tờ báo cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã xây dựng một “bộ máy thu thập tìnhbáo khổng lồ” kể từ sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhưng vẫn không thể cungcấp thông tin trọng yếu cho Tổng thống về một loạt mối đe dọa an ninh quốc gia.Ví dụ, “ngân sách đen” cho tài khóa 2013 tổng cộng là 52,6 tỷ USD, gấp khoảnghai lần ngân sách ước tính của năm 2001 và cao hơn 25% so với ngân sách năm2006.

Theo báo cáo tổng hợp ngân sách cho Chương trình Tình báo Quốc gia, cộng đồngtình báo Mỹ bao gồm 16 cơ quan tình báo với 107.035 nhân viên. Mức chi tiêu củaCơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã tăng lên 14,7 tỷ USD trong ngân sách đượcđề xuất cho năm 2013, cao hơn bất cứ cơ quan tình báo nào khác và nhiều hơn gần50% so với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), vốn đang bị chỉ trích cả ở trong nướclẫn nước ngoài vì những chương trình do thám bí mật mà Snowden tiết lộ hồi tháng6.

Tài liệu dài 178 trang này cũng tiết lộ rằng cả CIA và NSA đã tiến hành“những chiến dịch tấn công mạng” mới nhằm xâm nhập các mạng máy tính nước ngoàiđể đánh cắp thông tin hoặc phá hoại các hệ thống của kẻ thù.

Ngoài ra, NSA đã lên kế hoạch điều tra ít nhất 4.000 mối đe dọa nội bộ tiềmtàng trong năm 2013 và các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã lo ngại về “hành vi bấtthường” của những nhân viên được quyền truy cập các tài liệu có độ bảo mật cao,trước cả khi xuất hiện những rò rỉ của Snowden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Washington D.C. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Tòa án Mỹ ngăn chặn việc loại bỏ USAID

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn cản không cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk loại bỏ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vì cho rằng hành động này có thể vi hiến.