Ngày 12/4 cưỡng chế vụ lấn chiếm ở Phú Xuyên

Dự kiến ngày 12/4, huyện Phú Xuyên, Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế vụ lấn chiếm ruộng đất, canh tác trái phép tại khu vực cánh đồng Soi.
Chiều 10/4, ông Trương Thế Cầu, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 12/4, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên sẽ tổ chức cưỡng chế vụ lấn chiếm ruộng đất, canh tác trái phép tại khu vực cánh đồng Soi, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tham gia cưỡng chế bố trí lực lượng, thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Mặt khác, tổ công tác và Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không nên có hành động quá khích chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Như báo chí đã đưa tin, rạng sáng ngày 11/1, hàng trăm người dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên đã tự ý đào đất, đắp bờ bao dài 420m, rộng 50-60cm cố ý lấn chiếm, canh tác trái phép 6,75 mẫu ruộng trên cánh đồng Soi, vốn đã được Nhà nước cấp sổ đỏ cho người dân thôn Lưu Thượng từ hơn 10 năm nay.

Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc đã tuyên truyền, giải thích nhưng những người dân thôn Tư Sản vẫn không chấp nhận trả ruộng cho người dân thôn Lưu Thượng.

Trước tình hình an ninh trật tự ở Phú Túc có chiều hướng phức tạp, ngày 31/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã có quyết định số 451/QĐ-HU thành lập tổ công tác nhằm tăng cường tuyên truyền cho người dân, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa hai thôn Tư Sản và Lưu Thượng theo đúng trình tự để sớm ổn định tình hình địa phương, đảm bảo gieo cấy kịp thời vụ.

Tổ công tác đã trực tiếp đối thoại với người dân thôn Lưu Thượng và tổ chức các cuộc họp với các đoàn thể thôn Tư Sản như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên... để thông báo nội dung và yêu cầu tập trung tuyên truyền vận động đến 100% số hộ gia đình trong thôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Tiếp đó, chính quyền các cấp đã yêu cầu người dân thôn Lưu Thượng triển khai cấy vụ xuân trên diện tích 45 mẫu ruộng không xảy ra tranh chấp. Thế nhưng người dân thôn Lưu Thượng lại đưa ra yêu sách chỉ xuống cấy khi chính quyền xã, huyện phá bỏ được bờ bao do người dân thôn Tư Sản tự đắp.

Trong các ngày 2 và 3/3, khi tổ công tác của công an xã Phú Túc làm nhiệm vụ tại khu vực cánh đồng Soi thì bất ngờ bị một nhóm người, chủ yếu là phụ nữ, có hành vi quá khích như lăng mạ, té nước, ném bùn…

Thượng tá Đặng Ngọc Hân, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phú Xuyên cho biết căn cứ báo cáo của Ban công an xã Phú Túc cũng như các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định diễn biến vụ việc trong hai ngày trên có dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ, nên đã ra quyết định số 31 khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trong các ngày 2 và 3/3 tại xứ đồng Soi, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc.

Tiếp đó, ngày 5/4, Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định các số 74, 75 và 76 khởi tố 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Mây (sinh năm 1968), Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1960) và Đào Thị Thành (sinh năm 1977) cùng trú ở thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên với tội danh chống người thi hành công vụ.

Để giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp trên, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên đã quyết định thực hiện cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm theo đúng pháp luật./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục