Ngày hội “Hành trình lịch sử 60 năm Điện Biên – Hà Nội”

Tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), Quận đoàn Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Hành trình lịch sử 60 năm Điện Biên – Hà Nội.”

Ngày 26/4, tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), Quận đoàn Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Hành trình lịch sử 60 năm Điện Biên – Hà Nội.”

Tại ngày hội, các em thiếu nhi Thủ đô đã được giới thiệu về các bức tranh, ảnh với chủ đề kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các em được ôn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc - chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” 60 năm về trước.

Qua đó, các em được giáo dục về truyền thống yêu nước, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ chương trình, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Hành trình lịch sử 60 năm Điện Biên – Hà Nội” với 5 nội dung cụ thể: Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng trật tự, văn minh đô thị bằng những công trình phần việc thiết thực hiệu quả; Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường mở rộng mặt trật đoàn kết tập hợp thanh niên; Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì đàn em thân yêu; Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội và đưa ra các giải pháp, sáng kiến của tuổi trẻ nhằm xây dựng Thủ đô văn minh, xanh sạch đẹp.

Cũng tại ngày hội, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các thanh thiếu nhi giao lưu với nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, gồm: Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chu Phác (chiến sỹ bộ binh trong chiến dịch), cựu chiến binh Phạm Văn Thân (chiến sỹ trinh sát trong chiến dịch), cựu chiến binh Trần Đăng Trí (chiến sỹ vận tải pháo trong chiến dịch).

Tại buổi giao lưu, các cựu chiến binh đã tự hào ôn lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng và gian khổ với quyết tâm giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”… Qua đó, các em thiếu nhi đã hiểu thêm về lịch sử dân tộc và phấn đấu học tập, rèn luyện xứng đáng với những tấm gương anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng tuyên dương 60 Chiến sỹ nhỏ Điện Biên tiêu biểu, đại diện cho 22 Liên đội trong toàn quận. Đây là những học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội.

Các em là học sinh giỏi trong nhiều năm liền, đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp, tuyên truyền phòng chống ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường và công tác đội, tích cực hưởng ứng các hoạt động 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục