Nghị sỹ Mỹ muốn các công ty Mỹ được 'cạnh tranh tự do' ở Trung Quốc

Nghị sỹ Chuck Schumerr nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận “có đi có lại”, cho phép các công ty Mỹ cạnh tranh tự do ở Trung Quốc như cách các công ty Trung Quốc có thể cạnh tranh ở Mỹ.
Nghị sỹ Mỹ muốn các công ty Mỹ được 'cạnh tranh tự do' ở Trung Quốc ảnh 1Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schumer. (Nguồn: EPA)

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer hôm 7/10 cho biết Mỹ mong muốn cách tiếp cận “có đi có lại” và công bằng cho các công ty Mỹ.

Phát biểu trên được đưa ra khi ông Schumer bắt đầu chuyến công du tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Schumer đã đưa ra nhận xét này tại cuộc gặp với ông Chen Jining, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Theo ông Schumer, Mỹ mong muốn đạt được một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Nghị sỹ Schumer nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận “có đi có lại”, cho phép các công ty Mỹ cạnh tranh tự do ở Trung Quốc như cách các công ty Trung Quốc có thể cạnh tranh ở Mỹ.

Về phần mình, ông Chen Jining cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, khẳng định hai bên cần phải hợp tác với nhau.

[Thủ tướng Trung Quốc đánh giá quan hệ Mỹ-Trung đang gặp nhiều khó khăn]

Ông Schumer đang dẫn đầu một phái đoàn nghị sỹ lưỡng đảng tới châu Á, bao gồm các điểm dừng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến đi nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Phái đoàn này sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á trên, cũng như những công ty Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

Chuyến đi diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc của một loạt quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hồi tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.