Ngoại trưởng Nga khẳng định thiện chí giải quyết bất đồng với Đức

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Đức để vượt qua những thách thức chung và Berlin cần sẵn sàng để đạt được thỏa thuận.
Ngoại trưởng Nga khẳng định thiện chí giải quyết bất đồng với Đức ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Đức để vượt qua những thách thức chung và Berlin cần sẵn sàng để đạt được thỏa thuận.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra ngày 9/6 khi ông tham dự Diễn đàn Primakov Readings.

Theo phóng viên tại Moskva, phát biểu tại sự kiện trên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga mong muốn cùng Đức hợp tác vượt qua các cuộc khủng hoảng kéo dài trong quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo thông thường. Tuy nhiên, Moskva muốn Berlin thể hiện thiện chí trong nỗ lực này.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đánh giá cao lập trường của Đức trước sức ép của Mỹ đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

[Nga, Đức tiếp tục hoàn thiện dự án Dòng chảy phương Bắc 2]

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 gồm hai nhánh của đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt/năm, nối từ bờ biển của Nga đi qua Biển Baltic tới Đức. Đây là dự án chung giữa tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và 5 đối tác châu Âu với chi phí ước tính khoảng 11 tỷ USD và đã hoàn thiện 95%.

Mỹ mạnh mẽ phản đối dự án này trong bối cảnh cũng đang thúc đẩy bán khí hóa lỏng của mình cho châu Âu. Washington do lo ngại Moskva gia tăng ảnh hưởng đối với châu Âu thông qua việc cung cấp khí đốt tự nhiên cũng như gây tổn hại tới Ukraine, quốc gia sẽ bị mất khoản phí vận chuyển béo bở cho hoạt động vận chuyển khí đốt.

Tháng 12/2019, Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với những công ty tham gia dự án khiến công ty Allseas của Thụy Sĩ phải dừng lắp đặt đường ống. Việc xây dựng đường ống được nối lại sau đó một năm.

Moskva nhiều lần kêu gọi không chính trị hóa vấn đề, nhấn mạnh Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ có lợi cho Nga mà cho cả Liên minh châu Âu, trong khi Đức cũng ủng hộ việc hoàn tất dự án này.

Nga nhiều lần tuyên bố dự án hoàn toàn có mục đích kinh tế và việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ tiếp tục theo các thỏa thuận ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục