Người biểu tình ở Brazil vẫn rất hâm mộ bóng đá

Những người biểu tình Brazil vẫn là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, họ không ghét World Cup mà chỉ muốn phản đối những khoản chi không cân đối của chính phủ.
Người biểu tình ở Brazil vẫn rất hâm mộ bóng đá ảnh 1Người biểu tình ở Brazil. (Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN)

Tuy bất mãn với các chính sách của chính phủ, song những người biểu tình Brazil vẫn là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Altino Prazeres, đại diện công đoàn tại thành phố Sao Paulo, nơi vừa diễn ra trận khai màn Brazil-Croatia, cho biết anh sẽ theo dõi tuyển nhà thi đấu qua vô tuyến.

Prazeres nhấn mạnh tham gia biểu tình hay đình công không có nghĩa là những người này "ghét" World Cup, mà họ chỉ muốn bày tỏ trước những khoản chi không cân đối của chính phủ.

Họ cho rằng chính phủ đã "vung tay quá trán" trong khi số tiền này có thể san sẻ đầu tư vào các ngành dịch vụ công vốn đang xuống cấp trầm trọng.

Khẳng định tính chất thực sự của các cuộc tuần hành, biểu tình, anh Prazeres chia sẻ: "Chúng tôi chỉ muốn tham gia những cuộc biểu tình hòa bình, để những du khách đến xem World Cup có thể hiểu rằng chúng tôi, tầng lớp lao động, đang đấu tranh vì quyền lợi của mình."

Trong khi đó, dù bận rộn với các hoạt động khoa học, nhóm 6 nhà du hành vũ trụ đang có mặt trên Trạm Không gian Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng không quên hòa cùng không khí của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang diễn ra ở Brazil.

Trong một đoạn băng gửi từ ISS, nhà du hành người Đức Alexander Gerst chúc các đội tuyển cùng fan hâm mộ ở Brazil "những trận đấu hòa bình."

Đồng nghiệp người Mỹ của anh, Reid Wiseman cho biết cả nhóm cũng có thể theo dõi các trận cầu ở ISS và chúc "Trái Đất" có một quãng thời gian tuyệt vời và chơi hết mình.

Các "cầu thủ ngoài hành tinh" cũng thể hiện các kỹ năng chơi bóng vô cùng ấn tượng trong môi trường không trọng lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục