Người đàn ông đầu tiên được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng

Đại học Maryland cho biết qua trường hợp của Bennett, các nhà khoa học có được những hiểu biết vô giá khi biết rằng tim lợn biến đổi gene có thể hoạt động trong cơ thể người.
Người đàn ông đầu tiên được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng ảnh 1Ông David Bennett (trái), người đầu tiên được ghép tim lợn, đã qua đời 2 tháng sau ca ghép. (Ảnh: AP)

Thông báo từ bệnh viện Maryland  nơi thực hiện ca phẫu thuật cho ông David Bennett - bệnh nhân đầu tiên được ghép tim từ lợn cho biết, ông David Bennett đã qua đời hai tháng sau cuộc thử nghiệm mang tính đột phá.

Ông David Bennett, 57 tuổi, qua đời ngày 8/3 tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Các bác sỹ không đưa ra nguyên nhân chính xác của cái chết, chỉ cho biết tình trạng của ông này đã chuyển biến xấu vài ngày trước đó.

Con trai của bệnh nhân Bennett chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn mọi khoảnh khắc đổi mới, mọi giấc mơ điên rồ, mọi đêm không ngủ đã đi vào nỗ lực lịch sử này. Chúng tôi mong muốn câu chuyện này có thể là khởi đầu của hy vọng chứ không phải là kết thúc."

Tiến sỹ Muhammad Mohiuddin, Giám đốc khoa học của Khoa Động vật thuộc trường đại học Maryland cho biết: "Qua trường hợp của Bennett, chúng tôi đã có được những hiểu biết vô giá khi biết rằng tim lợn biến đổi gene có thể hoạt động trong cơ thể người trong khi hệ thống miễn dịch bị ức chế đầy đủ."

Trong nhiều thập kỷ qua, các bác sỹ đã tìm cách sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cứu sống người bệnh.

Ông Bennett là ứng cử viên cho nỗ lực mới nhất do ông này chắc chắn phải đối mặt với cái chết vì không đủ điều kiện để ghép tim người, nằm liệt giường và phải nhờ vào các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống.

Những nỗ lực trước đó trong việc cấy ghép nội tạng động vật đã thất bại phần lớn vì cơ thể bệnh nhân nhanh chóng đào thải phần nội tạng được ghép.

[Mỹ thực hiện thành công ca ghép tim lợn cho người đầu tiên thế giới]

Lần này, các bác sỹ phẫu thuật ở Maryland đã sử dụng một quả tim từ một con lợn đã được chỉnh sửa gene. Các nhà khoa học đã loại bỏ các gene lợn kích hoạt quá trình đào thải và thêm gene người để giúp cơ thể tiếp nhận nội tạng.

Lúc đầu, quả tim lợn vẫn hoạt động bình thường và bệnh viện Maryland đưa ra thông tin cập nhật định kỳ rằng bệnh nhân đang dần hồi phục.

Tháng trước, bệnh viện đã công bố video ông Bennett xem trận Super Bowl từ giường bệnh trong khi làm việc với bác sỹ vật lý trị liệu.

Người đàn ông đầu tiên được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng ảnh 2Các bác sỹ thực hiện ca ghép tim lợn đầu tiên cho người. (Ảnh: Reuters)

Ông Bennett đã lập kỳ tích khi sống trong quãng thời gian đáng kể với trái tim lợn đã được chỉnh sửa gene, vượt qua cột mốc quan trọng so với Baby Fae, một đứa trẻ sơ sinh đang hấp hối ở California, sống được 21 ngày với trái tim của một con khỉ đầu chó vào năm 1984.

Hơn 41.000 ca cấy ghép đã được thực hiện ở Mỹ vào năm ngoái, một kỷ lục - bao gồm khoảng 3.800 ca cấy ghép tim.

Tuy nhiên, hơn 106.000 người vẫn nằm trong danh sách chờ đợi tại nước này, trong khi đó hằng năm, có hàng nghìn người chết trước khi được ghép nội tạng và hàng nghìn người khác thậm chí không bao giờ được thêm vào danh sách.

Từ lâu, lợn đã được sử dụng trong y học, bao gồm cả việc ghép da lợn và cấy ghép van tim lợn. Nhưng việc cấy ghép toàn bộ nội tạng phức tạp hơn nhiều so với việc sử dụng mô đã qua xử lý.

Những con lợn đã được chỉnh sửa gene được sử dụng trong các thí nghiệm này được cung cấp bởi Revivicor, một công ty con của United Therapeutics, một trong số các công ty công nghệ sinh học đang nỗ lực phát triển các cơ quan nội tạng của lợn phù hợp để cấy ghép cho con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).