Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7

Dù UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 nhưng người dân vẫn cố tình đi tập thể dục, đạp xe không tuân thủ giãn cách tại khu vực hồ Tây.
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 1Lực lượng dân phòng liên tục gọi loa nhắc nhở người dân không đạp xe tập thể dục tại đường Thanh Niên (Ảnh chụp 6h sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 2Dù đã tuyên truyền hạn chế ra đường, dừng triệt để các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người nhưng người dân vẫn phớt lờ lệnh cấm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 3Từ 6h sáng 19/7 trên tuyến đường Thanh Niên vẫn có khá đông người dân ra đường đạp xe tập thể dục. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 4Dù có biển cấm và rào chắn người dân vẫn đạp xe tập thể dục trên đường Thanh Niên dọc hồ Tây (Ảnh chụp 5h30 sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 5Lực lượng công an phường Thụy Khuê nhắc nhở người dân không tập thể dục tại đường Thanh Niên (Ảnh chụp 6h sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 6Một số người chạy bộ chủ quan bỏ khẩu trang phòng chống dịch trên đường Thanh Niên (Ảnh chụp 6h 30 sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân Thủ đô vẫn ra đường tập thể dục, đạp xe rạng sáng 19/7 ảnh 7Từ 6h sáng 19/7 trên tuyến đường Thanh Niên vẫn có khá đông người dân ra đường đạp xe tập thể dục. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục