Người Việt ở Đức chăm lo khuyến khích thế hệ trẻ

Kiều bào tại Đức chú trọng chăm lo các thế hệ con em vừa hội nhập tốt vào nước sở tại vừa giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức luôn chú trọng việc chăm lo cho các thế hệ con em vừa hội nhập tốt vào nước sở tại vừa giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày 23/10, Hội xí nghiệp mayĐáp Cầu, Bắc Ninh tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cuộc gặp mặt thường niênlần thứ ba tại Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương ở thủ đô Berlin với sự thamdự của Ban lãnh đạo Hội đồng hương Kinh Bắc và đông đảo bà con, dâu, rể, con,cháu của những người từng công tác tại Xí nghiệp may Đáp Cầu, sau sang Cộng hòaDân chủ Đức theo diện hợp tác lao động từ cuối những năm 1980.

Phát biểu tại cuộcgặp mặt, Chủ tịch Hội Hoàng Thị Việt ôn lại những ngày tháng khó khăn năm xưa vàbày tỏ mong muốn các anh chị em trong Hội luôn đoàn kết, hội nhập và ổn địnhcuộc sống, đặc biệt là chăm lo cho các cháu thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba vừahội nhập tốt vào xã hội nước sở tại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và cốgắng học tốt để bảo đảm cho mình và gia đình một tương lai tốt đẹp.

Phát biểuchào mừng cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc Vũ Quốc Nam đánh giácao việc Hội xí nghiệp may Đáp Cầu, mặc dù chỉ là một hội nhỏ, nhưng đã duy trìđược mối quan hệ đồng hương gắn bó, đồng thời duy trì được phong trào văn nghệhát Quan họ, một thể loại âm nhạc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phivật thể của nhân loại.

Nhân dịp này, Hội đã tổ chức khen thưởng cho các cháu cóthành tích học tập xuất sắc, nhằm khuyến khích, động viên các cháu cố gắng hơnnữa để có thành tích học tập tốt hơn nữa trong tương lai.

Ngoài liên hoan ẩmthực, cuộc gặp mặt còn có một chương trình văn nghệ phong phú, trong đó có nhiềubài dân ca Quan họ Bắc Ninh do các hội viên Hội xí nghiệp may Đáp Cầu và vợchồng lương y Hoàng Lê, một người đồng hương Kinh Bắc, cùng hai cháu Ngọc Trang,Lan Anh trình diễn.

Đặc biệt, những người tham dự cuộc gặp mặt cũng được thưởngthức những tiết mục múa do các cháu thuộc Trung tâm Sao Mai biểu diễn.

Đến vớiTrung tâm Sao Mai, các cháu con em người Việt thuộc thế hệ thứ hai và thứ bakhông chỉ được học tiếng mẹ đẻ, mà còn được học những điệu múa Việt Nam, qua đó,các cháu sẽ cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa, con người và đất nước ViệtNam./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục