Người Việt tại Anh và Australia gìn giữ nét văn hóa Tết truyền thống

Cuộc gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí đậm chất quê hương truyền thống đã được tổ chức tại London (Anh) và Sydney (Australia) với sự tham dự đông đảo của kiều bào.
Người Việt tại Anh tham gia cuộc thi gói bánh chưng tại Lễ hội Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh: Đình Thư TTXVN)

Ngày 30/1, cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đã tổ chức đón Tết Nhâm Dần tại London với sự tham dự của hơn 1.000 kiều bào sinh sống tại Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại London, là lễ hội Tết nguyên đán lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Anh cho đến nay, sự kiện do tổ chức Gia đình Việt (VFP) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Sự kiện có sự tham dự của bà Debbie Weekes-Bernard, Phó Thị trưởng thành phố London, và bà Vicky Foxcroft, nghị sỹ khu vực Deptford, phản ánh sự quan tâm của giới chức địa phương tới cộng đồng người Việt tại Anh. 

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như múa lân, biểu diễn võ thuật, thi gói bánh chưng, thi trình diễn áo dài, thi kéo co, thi đấu cờ tướng và các trò chơi như dùng đũa gắp lạc, bầu cua tôm cá... lễ hội đề cao những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt vào dịp đặc biệt nhất trong năm đối với mỗi người dân Việt Nam dù sống ở nơi đâu. 

Tại lễ hội, bà con kiều bào cũng có dịp được mua nhiều sản phẩm truyền thống được nhập khẩu từ Việt Nam như mứt Tết, kẹo lạc, kẹo gương, phở khô, mỳ chũ, miến, bún, bánh đa khô,... và đặc biệt là gạo ST 25, lần đầu tiên được nhập khẩu vào Anh. 

Người Việt tại Anh tham quan và mua sắm sản phẩm truyền thống tại Lễ hội Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh: Đình Thư/TTXVN)

Tham dự buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh lễ hội Tết Nhâm Dần không chỉ là sự kiện quan trọng được bà con kiều bào tại Anh mong đợi mà là sự kiện lớn của Đại sứ quán và các hội đoàn Việt Nam tại Anh.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của VFP trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua việc tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Anh như lễ hội Tết Nguyên đán, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Anh sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh. 

Bà Debbie Weekes-Bernard, Phó Thị trưởng thành phố London, cho biết rất vui được tham dự một sự kiện văn hóa lớn của cộng đồng người Việt. Điều mà bà ấn tượng về Tết Việt là sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình Việt từ ông bà, cha mẹ, đến con trẻ khi cùng nhau tham dự kiện để đón chào một năm mới. 

Bà Vicky Foxcroft, nghị sỹ khu vực Deptford cho biết lễ hội Tết nguyên đán mang đến không khí vui tươi và tinh thần lạc quan của người Việt. Bà cho biết rất ấn tượng với các món ăn Việt Nam, đặc biệt là món bánh chưng, được chế biến kỳ công với nhiều nguyên liệu và luộc trong thời gian dài tới 12 tiếng. 

Theo bà Quỳnh Nguyễn, người sáng lập VFP, hằng năm VPF đều tổ chức Tết nguyên đán, song đây là lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút được sự tham gia, hỗ trợ của hơn 60 doanh nghiệp và hàng trăm tình nguyện viên. Bà bày tỏ mong muốn sự kiện thường niên này sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô, thu hút và kết nối cộng đồng người Việt tại Anh.

Chị Nguyễn Phương Linh, đang theo học thạc sỹ tại Đại học Aston University, chia sẻ đây là cái Tết đầu tiên xa nhà của chị và lễ hội khiến chị vơi nỗi nhớ nhà khi được gặp gỡ bà con Việt kiều tại Anh, được cảm nhận không khí đầm ấm như đang ăn Tết tại quê hương.

Tết Nguyên đán là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng người Việt ở Anh, không chỉ thu hút kiều bào mà cả người dân sở tại.

[Tết gắn kết của các gia đình trẻ người Việt ở đất nước Mặt trời mọc]

Cùng ngày 30/1, tại thành phố Sydney,  Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các bang New South Wales, Queensland và South Australia đã tổ chức cuộc gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí đậm chất quê hương truyền thống với sự tham dự của đông đảo bà con, doanh nhân và du học sinh người Việt.    

Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và phu nhân, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại thành phố Sydney cùng tham gia sự kiện. 

Phát biểu với bà con người Việt tại sự kiện, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cập nhật thông tin về kết quả chống đại dịch COVID-19 ở trong nước, thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong năm qua và quan hệ song phương Việt Nam-Australia.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng vui mừng cho biết đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã kiểm soát được đại dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 4/2021 do biến thể Delta.  Nhờ sự kiên quyết của chính quyền và nhân dân, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là sự đoàn kết, ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Australia, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng rất cao, hơn 82% người Việt đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi và hơn 76% đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đưa Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Kết thúc năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt gần 3%, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, tình hình xã hội tiếp tục ổn định. 

Về quan hệ song phương Việt Nam-Australia, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nêu rõ quan hệ hai nước đang phát triển vững mạnh. Ngày 1/11 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã có cuộc gặp trực tiếp, trong đó hai nhà lãnh đạo đã công bố việc ký kết Chiến lược Tăng cường gắn kết kinh tế, đặt ra các mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có thể sớm thực hiện được trong thời gian tới.

Trong năm 2021, quan hệ kinh tế giữa hai nước đạt được những kết quả ấn tượng, với kim ngạch thương mại hai chiều hiện đã đạt 17,7 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm trước.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng, một điểm sáng trong năm 2021 là Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã vận động Chính phủ Australia ủng hộ Việt Nam 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, chỉ trong một tháng sau khi ra lời kêu gọi cộng đồng người Việt chung tay đóng góp vào nỗ lực phòng chống đại dịch ở trong nước, Tổng Lãnh sự quán đã huy động được hơn 41.000 AUD (khoảng 290 triệu VND) từ kiều bào ở các bang  New South Wales, Queensland, Nam Australia và New Caledonia và chuyển toàn bộ số tiền này về Việt Nam. Hiện Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục nhận được những đóng góp của bà con kiều bào và dự kiến sẽ chuyển số tiền nhận được về nước vào sau Tết. 

Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và South Australia Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN)

Nhân dịp Năm mới Nhâm Dần, khi rất nhiều bà con người Việt không kịp về nước trong dịp Tết, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng gửi lời chúc bà con và toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, cộng đồng Việt Nam tại Australia ngày càng vững mạnh và đoàn kết.

Tham dự sự kiện do Tổng lãnh sự quán tổ chức, bà con người Việt đều bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Tổng Lãnh sự đã tổ chức một buổi gặp gỡ rất có ý nghĩa, là dịp để mọi người hội ngộ, giao lưu nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chị Nguyễn Phương Thanh, một Việt kiều đã sinh sống ở Australia gần 20 năm, cho biết chị và gia đình  luôn hướng về Tổ quốc và dõi theo tình hình trong nước. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hằng năm, chị đều đưa cả gia đình về Việt Nam ăn Tết, thăm người thân và giúp các con tạo mối gắn kết với quê hương. Trong 2 năm nay chị đã không thể về thăm gia đình do đại dịch COVID-19. 

Chị Thanh chia sẻ mặc dù rất lo lắng khi đại dịch bùng phát do biến thể Delta ở thành phố Sydney cũng như nhiều tỉnh thành ở Việt nam, chị luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt cũng như các chính sách chống dịch kịp thời của chính phủ hai nước Australia và Việt Nam. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Tổng Lãnh sự quán, gia đình chị Thanh cũng như rất nhiều gia đình người Việt khác ở Australia đã tham gia đóng góp một phần nhỏ bé vào Quỹ Phòng chống COVID-19 ở trong nước để giúp Việt Nam sớm vượt qua các khó khăn do đại dịch. 

Tiến sỹ Nghiêm Đức Long, giáo sư Đại học Công nghệ Sydney, cũng bày tỏ tin tưởng Xuân năm nay đánh dấu thời điểm quan trọng bước đầu đẩy lùi đại dịch COVID-19 để hướng về tương lai. Ông cho biết các thành viên Câu lạc bộ Trí thức kiều bào tại bang New South Wales đã lên kế hoạch về Việt Nam để khởi động lại các dự án hợp tác khoa học-công nghệ đang còn dang dở do đại dịch hay triển khai các sáng kiến, đề án mới.

Cũng tại buổi gặp mặt mừng Xuân, thừa ủy quyền của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Tất Thành và Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng đã trao Giấy khen của ủy ban cho Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney và Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia cùng một số cá nhân vì  có những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tiếp theo phần lễ, bà con người Việt và các khách mời cùng nhau giao lưu, chuyện trò và thưởng thức các món ẩm thực ngày Tết đậm đà hương vị quê hương tại các gian hàng được trang trí theo kiểu chợ quê Việt Nam, hòa mình trong không khí hết sức vui vẻ, đầm ấm với sắc màu rực rỡ của hoa mai, hoa đào và nhiều đồ trang trí Tết truyền thống dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục