Nhà báo Mexico bị bắn chết ngay đầu năm 2012

Các quan chức Mexico cho hay, một nhà báo bị sát hại bởi các tay súng chưa xác định tại thành phố tự trị phía Bắc của Monterrey.
Các quan chức Mexico cho hay, một nhà báo Mexico đã bị sát hại bởi các tay súng chưa được xác định tại một thành phố tự trị phía Bắc của Monterrey. Đây cũng là phóng viên đầu tiên của Mexico bị sát hại trong năm 2012.

Cái chết của phóng viên Raul Quirino Garza (30 tuổi) xảy ra chỉ một ngày sau khi Viện Báo chí Quốc tế IPI có trụ sở đặt tại Vienna thông báo đã có 10 phóng viên Mexico thiệt mạng trong năm 2011.

Quirino Garza từng làm việc cho tờ báo địa phương Last Word, đã bị bắn chết khi đang lái xe ở thành phố Cadereyta.

Tổ chức Agencia Estadal de Investigaciones đã chính thức xác nhận thông tin này và cho biết đã tìm thấy 15 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường.

Cái chết của Raul Quirino Garza lại gióng lên hồi chuông báo động về việc các nhà báo bị sát hại. Trong năm 2011, đã có 103 nhà báo bị giết, IPI cho biết hôm Thứ năm, còn 2009 được xác nhận là năm có số nhà báo bị sát hại nhiều nhất, khi có đến 110 nhà báo thiệt mạng.

Trước đó, theo báo chí đưa tin, có khoảng 12.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy trong năm 2011 ở Mexico và khoảng 50.000 người đã bị giết kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tiến hành trấn áp các băng đảng ma túy hồi năm 2006./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục