
Thị trường chứng khoán sôi động trở lại, nhà đầu tư ồ ạt mở tài khoản
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 74,04 điểm và lên mức 1.168,34 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index có thêm 15,74 điểm và lên mức 208,32 điểm.
Thị trường tạm nghỉ giữa giờ, VN-Index tăng 73,1 điểm và lên mức 1.267,4 điểm. Cùng trong xu hướng tích cực đó, HNX-Index có thêm 15,67 điểm và lên mức 208,24 điểm.
Tâm lý tiêu cực bao phủ thị trường, ba sàn giao dịch ghi nhận 859 mã chứng khoán giảm giá, trong đó có tới 431 mã chứng khoán giảm kịch biên độ, riêng rổ cổ phiếu VN30 có đến 24/30 mã giảm sàn.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index rơi 19,17 điểm, HNX-Index mất 3,97 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 45.218 tỷ đồng, khối lượng chứng khoán chuyển nhượng là 2.217 triệu đơn vị.
Chuyên gia phân tích cho rằng khi "tin xấu nhất" đã xuất hiện, nhà đầu tư sẽ quan sát phản ứng của thị trường và tìm kiếm các nhóm ngành có vùng định giá trở nên hấp dẫn hơn để giải ngân.
Lực bán ròng của khối ngoại trong quý 1 tương đương 20% tổng giá trị bán ròng của cả năm 2024 và gần bằng cả năm 2023 cộng lại, cho thấy mức độ đáng kể của dòng vốn rút ra.
Trong bối cảnh thị trường phân hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng và tập trung vào quản trị rủi ro danh mục.
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm và 15 năm có tỷ trọng phát hành cao nhất với 80,2% và 14,8% tổng khối lượng phát hành, tương đương 12.817 tỷ đồng và 2.365 tỷ đồng.
Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 11,65 điểm và lên mức 1.264,68 điểm. Cùng trong xu hướng đó, HNX-Index có thêm 3,12 điểm và lên mức 226,61 điểm; UpCoM-Index tăng 0,8 điểm, lên mức 95,31 điểm.
Các chuyên gia nhận định yếu tố vĩ mô và hạ tầng chính là “đòn bẩy” quan trọng để tạo động lực cho thị trường bất động sản có đà phát triển mới trong năm 2025.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với hơn 58,4 tỷ USD, tiếp theo là Bình Dương và Hà Nội.
Tính đến 30/11/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.
Sự phục hồi của VN-Index trong tuần qua mang lại tín hiệu tích cực, do được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố vĩ mô thuận lợi. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn còn thấp và triển vọng vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Trung Quốc, đã giảm gần 13 tỷ USD trong 9 tháng kể từ đầu năm đến nay khi nhiều công ty đã thu hẹp hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Trong số 1,6 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2024 của Hà Nội, vốn đăng ký cấp đạt trên 1,1 tỷ USD; vốn đầu tư tăng thêm là 184 triệu USD; vốn góp, mua cổ phần đạt 208 triệu USD.
Những "gã khổng lồ" trong ngành quốc phòng Hàn Quốc dự kiến đạt lợi nhuận vượt mức 1,46 tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay nhờ hoàn thành các đơn đặt hàng xuất khẩu lớn.
Trong phiên giao dịch ngày 24/10, các nhóm cổ phiếu trụ cột, vốn hóa lớn nhất thị trường như ngân hàng và bất động sản giảm sâu, trong khi đó khối ngoại bán ròng hơn 257 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trái phiếu nhân dân tệ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã vượt quá 640 tỷ USD, ở mức cao lịch sử.
Các đánh giá nhìn chung chỉ ra thị trường đang ở trong giai đoạn phục hồi, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư cần có chiến lược bài bản và theo dõi sát sao diễn biến của thị trường.