Nhà mạng tung gói cước 4G không giới hạn để kích cầu người dùng

Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp gói cước 4G dùng hết lưu lượng tốc độ cao được truy cập ở tốc độ thấp hơn cho người tiêu dùng.
Nhà mạng tung gói cước 4G không giới hạn để kích cầu người dùng ảnh 1Trải nghiệm 4G của Viettel. (Ảnh: Vietnam+)

Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã chính thức tung ra thị trường gói cước 4G không giới hạn lưu lượng để thu hút người dùng.

Có tên là MiMax 4G, với 90.000 đồng/tháng, người dùng được sử dụng 2GB data 4G tốc độ cao mỗi tháng. Hết lưu lượng này, thuê bao sẽ được truy cập Internt với tốc độ thấp mà không mất thêm chi phí. Và, nếu đem so với gói Mimax 3G hiện có của Viettel (giá 70.000 đồng/tháng được 600MB) thì rõ ràng gói MiMax 4G đem lại lợi ích rất nhiều cho người dùng.

[6,3 triệu SIM 4G được đổi nhưng mới có 3,5 triệu thuê bao hoạt động]

Với sự kiện này, Viettel là nhà mạng đầu tiên đưa ra gói cước “trọn gói” cho người tiêu dùng. Bởi trước đó, cả Viettel, VinaPhone, MobiFone đều có các gói cước 4G với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, khi hết dung lượng, người dùng phải đăng ký lại gói hoặc mua thêm data để sử dụng.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc nhiều người dùng dù đã đổi SIM sang 4G nhưng chưa đăng ký sử dụng dịch vụ bởi họ lo ngại sẽ không quản lý được lưu lượng, dẫn đến việc “chưa đến chợ đã hết tiền.”

Vào cuối tháng Bảy, đại diện Cục Viễn thông cho hay, Việt Nam có 6,3 triệu thuê bao đã đổi sang SIM 4G nhưng mới có 3,5 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ này.

Động thái này của Viettel chắc chắn sẽ kích thích các nhà mạng hiện đang cung cấp 4G còn lại là VinaPhone, MobiFone nghiên cứu đưa ra các gói cước phù hợp nhằm kích thích người tiêu dùng.

Để đăng ký gói cước MiMax4G của Viettel, khách hàng soạn tin MiMax4G gửi 191 hoặc gọi *098# và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập ứng dụng MyViettel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.