Nhân viên y tế Peru biểu tình vì thiếu đồ bảo hộ chống dịch COVID-19

Trước tình hình thiếu hụt các thiết bị bảo hộ giữa dịch COVID-19, các nhân viên y tế tại Peru đang tràn ra đường biểu tình vì điều kiện làm việc đang trở nên rất nguy hiểm.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Peru đã khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Đáng ngại hơn, các nhân viên y tế đang thiếu hụt thiết bị bảo hộ.

Theo thống kê, đã có tới hơn 2.000 người thiệt mạng tại Peru, trong đó đội ngũ nhân viên y tế chiếm khoảng 60 người. Hiện vẫn còn hơn 1.000 nhân viên y tế đang ở trong "vòng nguy hiểm" do phải chăm sóc các bệnh nhân  mắc virus SARS-CoV-2./.

(Vietnam+)