Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh với người nước ngoài từ tháng 3/2022

Từ đầu tháng 3/2022, Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với các công dân Nhật Bản và người nước ngoài nhập cảnh vào nước này từ 7 ngày hiện nay xuống còn 3 ngày.
Quang cảnh tại sân bay Narita ở tỉnh Chiba, gần Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 17/2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo nước này sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới trong bối cảnh có một số dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm.

Từ đầu tháng 3/2022, Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với các công dân Nhật Bản và người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản từ 7 ngày hiện nay xuống còn 3 ngày. Thời gian cách ly sẽ kết thúc sau khi người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ nâng giới hạn về số người nước ngoài được phép nhập cảnh mới mỗi ngày từ 3.500 người hiện nay lên 5.000 người/ngày. Người nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh vào nước này trong hạn mức trên ngoại trừ vì mục đích du lịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh việc nới lỏng đồng thời tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới là phi thực tế.

[Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi mở cửa cho sinh viên nước ngoài]

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp khẩn cấp về siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, đặc biệt là biến thể Omicron.

Ban đầu, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ chỉ áp dụng các biện pháp này trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tái bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu do biến thể Omicron, hôm 11/1, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn lệnh cấm này cho tới cuối tháng 2/2022.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, vào cuối năm ngoái, có khoảng 150.000 sinh viên nước ngoài đã được cấp thị thực nhưng chưa thể nhập cảnh vào nước này do các biện pháp kiểm soát biên giới.

Trong khi đó, theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 1/2022, chỉ có khoảng 17.800 người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái và 99,3% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi dịch COVID-19 chưa bùng phát).

Tuy nhiên, ngày 16/2, chuyên gia Takaji Wakita, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) kiêm Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), nhận định làn sóng lây nhiễm thứ 6 của dịch COVID-19 ở nước này đã chạm đỉnh vào đầu tháng 2/2022. Mặc dù vậy, ông Wakita vẫn cảnh báo số ca nhiễm mới có thể sẽ tăng trở lại nếu số ca nhiễm mới không giảm đáng kể.

Cũng tại cuộc họp báo ở Tokyo tối 17/2, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 17 tỉnh, thành cho tới đầu tháng 3 để khống chế dịch COVID-19.

Trước đó, hôm 10/2, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa tỉnh Kochi ở phía Tây nước này vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm từ ngày 12/2, đồng thời gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 13 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo, cho tới ngày 6/3.

Như vậy, các biện pháp phòng dịch trọng điểm dự kiến sẽ hết hạn ở 5 tỉnh, gồm Yamagata, Shimane, Yamaguchi, Oita và Okinawa, vào cuối ngày 20/12, nhưng tiếp tục có hiệu lực tới ngày 6/3 ở 31 tỉnh, thành khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục