Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật hở hàm ếch

Phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các bệnh viện của Việt Nam tiến hành phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật hàm ếch.
Ngày 13/4, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, ông Ryotaro Sugi, Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt cho biết, Hiệp hội Sứt môi hở hàm ếch tại Việt Nam sẽ được thành lập trong thời gian tới.

Trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục thành lập Hiệp hội Sứt môi hở hàm ếch tại Việt Nam, phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các bệnh viện của Việt Nam tiến hành phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật hàm ếch.

Đợt phẫu thuật gần nhất sẽ được tiến hành vào ngày 28/4 tới tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình. Toàn bộ chi phí cho các ca phẫu thuật đều được miễn phí.

Hiệp hội Sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản đã hoạt động hợp tác tại Việt Nam hơn 18 năm qua và đã tiến hành phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em bị dị tật hở hàm ếch của Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực.

Theo đánh giá của tổ chức này, hiện nay tại Việt Nam có hơn 200.000 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch chưa được phẫu thuật và mỗi năm có hơn 3.000 trẻ em bị dị tật hàm được sinh ra.

Không chỉ trực tiếp phẫu thuật và điều trị, phía Nhật Bản còn hỗ trợ Việt Nam đào tạo bác sĩ trong lĩnh vực này./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục