Nhật Bản trải qua mùa Hè nóng kỷ lục thứ hai sau năm 2010

Thành phố Isesaki nằm ở phía Bắc thủ đô Tokyo trong tháng 6 ghi nhận nhiệt độ 40,2 độ C, cao nhất trên cả nước, vượt qua kỷ lục trước được ghi nhận vào mùa Hè năm 2011 là 39,8 độ C.
Nhật Bản trải qua mùa Hè nóng kỷ lục thứ hai sau năm 2010 ảnh 1Nhật Bản trải qua mùa Hè nóng kỷ lục thứ hai. (Nguồn: mainichi)

Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), nước này vừa trải qua mùa Hè nóng kỷ lục thứ hai sau khi ghi nhận nhiệt độ tăng vọt ở nhiều vùng.

Báo cáo dựa trên dữ liệu nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8, cho thấy với nền nhiệt trung bình cao hơn 0,91 độ C so với lệ thường, mùa Hè năm nay nóng kỷ lục thứ hai sau mùa Hè năm 2010 kể từ khi thu thập dữ liệu vào năm 1898.

Đặc biệt, nhiệt độ tăng vọt tại các khu vực miền Đông và Tây Nhật Bản, các vùng Okinawa và Amami.

[Thời tiết nắng nóng lại hoành hành tại nhiều địa phương Nhật Bản]

Đặc biệt, thành phố Isesaki nằm ở phía Bắc thủ đô Tokyo trong tháng 6 ghi nhận nhiệt độ 40,2 độ C, cao nhất trên cả nước, vượt qua kỷ lục trước được ghi nhận vào mùa Hè năm 2011 là 39,8 độ C.

Theo JMA, nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình tại các vùng biển gần Nhật Bản trong mùa Hè này cao hơn 0,8 độ C so với thông thường, mức cao nhất kể từ khi công tác thu thập dữ liệu này được bắt đầu vào năm 1982.

Các chuyên gia khí hậu Nhật Bản cho biết nguyên nhân khiến nhiệt độ mặt biển tăng là do một vùng áp suất trên Thái Bình Dương mở rộng tới các vùng biển phía Nam Nhật Bản và tình trạng ấm lên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục