Nhật Bản xem xét triển khai khẩu đội tên lửa tới đảo Miyako

Nhật Bản đang thảo luận về khả năng triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối hạm tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa để tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa nhằm vào các vùng lãnh thổ xa xôi.
Nhật Bản xem xét triển khai khẩu đội tên lửa tới đảo Miyako ảnh 1Lá chắn tên lửa PAC-3 được triển khai để đối phó với khả năng Triều Tiên phóng thử tên lửa tại Tokyo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 27/2, truyền thông địa phương đưa tin, nhà chức trách Nhật Bản đang thảo luận về khả năng triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối hạm tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa để tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa nhằm vào các vùng lãnh thổ xa xôi.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin trong Chính phủ Nhật Bản cho biết, khẩu đội mới này sẽ được triển khai tới đảo Miyako để đảm bảo an ninh, do khu vực này cách đảo chính Okinawa, đảo lớn nhất của tỉnh Okinawa, gần 290 km.

Nhà chức trách Nhật Bản đang xem xét việc triển khai này nhằm chống lại việc Trung Quốc gần đây bố trí các hoạt động trên biển ở khu vực cách không xa quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát, trong khi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Ngoài ra, Tokyo cũng có thể triển khai các tên lửa có khả năng nhắm trúng các mục tiêu trong phạm vi 99,77km./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục