Nhật phát triển công nghệ đo cường độ động đất mới

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển một hệ thống giúp ước tính cấp độ dịch chuyển của lớp vỏ Trái Đất chỉ trong vài phút.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển một hệ thống giúp người ta có thể ước tính cấp độ dịch chuyển của lớp vỏ Trái Đất chỉ trong vài phút sau khi xảy ra trận động đất lớn, nhanh hơn rất nhiều so với hệ thống được sử dụng rộng rãi hiện nay phải mất tới vài giờ.

Cơ quan Thông tin địa lý Nhật Bản (GIAJ) và Đại học Tohoku bắt đầu thử nghiệm hệ thống mới sử dụng công nghệ GPS vào hôm 6/4 với mục đích đưa vào thực tiễn trong tài khóa 2013.

Hệ thống trên thu thập dữ liệu từ 1.240 điểm quan trắc trên cả nước và tính toán dịch chuyển địa tầng chỉ trong vài phút trên cơ sở dịch chuyển từng giây theo chiều nằm ngang và chiều thẳng đứng.

Các quan chức GIAJ cho biết theo phương pháp truyền thống chỉ phân tích dữ liệu địa chấn, cường độ của một trận động đất có thể bị đánh giá thấp vào khoảng thời gian ngay sau động đất.

Vào thời gian xảy ra trận động đất ngày 11/3/2011, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra tính toán ban đầu về cường độ động đất là 7,9 độ Richter song đã phải hiệu chỉnh lại lên con số đáng sợ là 9 độ Richter sau đó 2 ngày.

Theo các chuyên gia, hệ thống mới này có thể đánh giá cường độ ban đầu của trận động đất năm 2011 ở mức 8,7 độ Richter căn cứ vào dữ liệu thu thập được trong vòng 3 phút và các nhà nghiên cứu đang cố gắng nâng cao khả năng tính toán chính xác trong vòng 5 phút sau động đất./.

Hữu Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục