Nhật và Mỹ giục Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân

Giới chức ngoại giao của Mỹ, Nhật Bản đã thúc giục Triều Tiên cần ngừng ngay hoạt động làm giàu urani và chấp nhận thanh sát hạt nhân.
Trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Đông Bắc Á, ngày 12/12, đặcphái viên của Mỹ về chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Glyn Davies đã hội đàm với Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương (thuộcBộ Ngoại giao Nhật Bản), ông Shinsuke Sugiyama.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhấttrí rằng Triều Tiên cần ngừng ngay các hoạt động làm giàu urani và chấpnhận thanh sát viên hạt nhân, trước khi nối lại vòng đàm phán sáu bên vềvấn đề hạt nhân của nước này. Hai bên cũng khẳng định sự cần thiết phảihợp tác chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để thúc giục Triều Tiêncó các động thái tích cực.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hộiđàm, đặc phái viên Davies cho biết Mỹ sẽ cân nhắc việc tiến hành hội đàmvới các quan chức Triều Tiên nếu nước này thực hiện tốt các cam kết giảitrừ hạt nhân, song việc nối lại vòng đàm phán sáu bên "phụ thuộc vàoviệc phía Triều Tiên thay đổi cách hành xử và thực hiện các bước đi đúngđắn" như ngừng các hành động khiêu khích và thực hiện đầy đủ các nghĩavụ giải trừ hạt nhân của mình.

Đây là chuyến công du đầu tiên củaông Davies tới Đông Bắc Á kể từ khi ông được bổ nhiệm vào vị trí đạidiện đặc biệt của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên hồi tháng Mười vừaqua. Trước chuyến thăm này, Triều Tiên ngày 30/11 tuyên bố nước nàyđang đạt được tiến bộ trong các hoạt động hạt nhân, đồng thời khẳng địnhcác hoạt động hạt nhân này là nhằm phục vụ các mục đích hòa bình, đểcung cấp điện năng cho toàn quốc và là một trong những chiến lược pháttriển kinh tế của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng tái khẳngđịnh nước này sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên không kèm theo bất cứđiều kiện tiên quyết nào.

Trong một diễn biến khác cùng ngày,phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Konstantin Vnukov cho rằng an ninh khu vực Đông Bắc Á là chìakhóa để mở cánh cửa cho dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên bánđảo Triều Tiên. Theo đó, Mátxcơva sẽ nỗ lực hợp tác với các bên liênquan để sớm tái khởi động cơ chế đàm phán đa phương về vấn đề hạt nhâncủa Triều Tiên cũng như tiến trình bình thường hóa quan hệ liên Triều.

Ông Vnukov nói: “Tình hình trên bán đảo Triều Tiên có liên quan mậtthiết đến sự ổn định và phát triển kinh tế ở khu vực Viễn Đông của Nga.Bởi vậy, Mátxcơva sẽ nỗ lực giúp nối lại các cuộc hội đàm liên Triều vàsẵn sàng hợp tác trong các dự án kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.”

Đại sứ Nga cũng bày tỏ hy vọng dự án đường ống dẫn khí đốt nói trênkhông chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Hàn Quốc mà còn giúp làm giảmcăng thẳng giữa hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục