Nhật viện trợ thiết bị y tế cho bệnh viện phụ sản

Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại 5,1 triệu USD cho ngành y tế Việt Nam, tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Sáng 5/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba đã ký Công hàm trao đổi Dự án "Tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương" với tổng số tiền là 461 triệu yen (tương đương 5,1 triệu USD).

Đây là Dự án nằm trong chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ký Công hàm, Đại sứ Mitsuo Sakaba hy vọng, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe các sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trong mấy năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ những bệnh viện trọng điểm của Việt Nam như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng thông qua hình thức hợp tác kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại, viện trợ vốn vay trong lĩnh vực sức khỏe cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục