Nhiều “đại gia ôtô” Hàn Quốc đối mặt với khó khăn tại Trung Quốc

Hoạt động kinh doanh của nhiều “đại gia ôtô” Hàn Quốc như Hyundai, Kia, GM Korea tại Trung Quốc đang lâm vào tình cảnh khó khăn liên quan đến căng thẳng ngoại giao Trung-Hàn.
Nhiều “đại gia ôtô” Hàn Quốc đối mặt với khó khăn tại Trung Quốc ảnh 1Dây chuyền sản xuất xe ôtô tại nhà máy của Hyundai ở Thương Châu, Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan tới việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc và nhu cầu suy yếu ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, được xem là nguyên nhân đẩy hoạt động kinh doanh của một số hãng sản xuất ôtô của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào cảnh khó khăn.

Hyundai Motor Co. mới đây thông báo doanh số bán xe trong tháng Sáu của hãng đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 376.109 chiếc, trong đó, doanh số bán ôtô trong nước giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 69.970 chiếc xuống 61.837 chiếc.

Số lượng ôtô bán ra thị trường nước ngoài cũng giảm 16% trong thời gian này, từ mức 375.051 chiếc xuống 314.272 chiếc.

Trong thời gian từ tháng 1-5/2017, Hyundai đã chứng kiến doanh số bán hàng tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc giảm 37% xuống còn 266.228 chiếc.

Còn trong nửa đầu năm 2017, Hyundai đã bán được tổng cộng 2,198 triệu chiếc, giảm 8,2% so với con số 2,394 triệu chiếc trong cùng kỳ năm ngoái.

Kia Motors Corp. cũng thông báo doanh số bán xe của hãng trong tháng Sáu đã giảm 13% so với cùng kỳ năm trước xuống 232.370 chiếc.

Doanh số bán xe trong nước giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 52.506 chiếc trong tháng Năm xuống 47.015 trong tháng Sáu và số lượng xe bán ra thị trường nước ngoài giảm 14% xuống 185.355 chiếc.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số xe bán được của Kia đã giảm 9,4% xuống 1,32 triệu chiếc. Do ảnh hưởng từ THAAD, số lượng xe tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc đã giảm 54% xuống 110.667 chiếc trong thời gian từ tháng 1-5/2017.

Trong một diễn biến có liên quan, GM Korea Co., chi nhánh Hàn Quốc của General Motors Co., cho biết doanh số bán xe của họ trong tháng Sáu đã giảm 21% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu trong nước yếu.

GM Korea đã bán được tổng cộng 43.692 chiếc trong tháng Sáu, giảm so với mức 55.077 chiếc ghi nhận được trong cùng kỳ năm trước, chủ yếu là ở các dòng xe Malibu, Impala và dòng sedan cỡ lớn Alpheon.

Trong thời gian tháng 1-6/2017, GM Korea đã chứng kiến doanh số bán giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 307.512 chiếc xuống 278.998 chiếc.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp nhằm trả đũa việc triển khai THAAD như ngừng cung cấp các gói du lịch tới Hàn Quốc và các hàng hóa sản xuất khác./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục