Nhiều danh thắng quốc gia ở Lâm Đồng bị xâm hại

Nhiều danh lam, thắng cảnh cấp quốc gia ở Lâm Đồng đang bị xâm hại, cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng; riêng Đà Lạt, có 7 danh thắng.
Hiện nay, nhiều danh lam, thắng cảnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồngđang bị xâm hại, cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng; riêng tại thành phố Đà Lạt,có bảy danh thắng đang bị xâm hại là hồ Than Thở, ga xe lửa Đà Lạt, Thung lũngTình yêu, thác Prenn, thác Cam Ly, hồ Tuyền Lâm và Di tích Dinh Bảo Đại.

Trong đó, tại hồ Than Thở vẫn còn tình trạng các hộ dân xung quanh lấn chiếm,xả rác sản xuất nông nghiệp như vỏ chai thuốc sâu, túi nilong, gây mất cảnh quanvà ô nhiễm môi trường.

Tương tự, khu du lịch thác Prenn, thác Cam Ly cũng bị ô nhiễm nặng do việc xảrác, thải nước bẩn bừa bãi của các hộ dân xung quanh. Hàng chục hecta của haikhu du lịch này bị người dân lấn chiếm làm nhà, đất sản xuất. Còn Khu du lịchThung lũng Tình yêu đang tiếp tục bị xâm hại trước tình trạng khai thác thiếctrái phép kéo dài từ nhiều năm nay, đe dọa đến cảnh quan và gây bức xúc trong dưluận.

Trên địa bàn tỉnh còn nhiều danh thắng cũng đang đối mặt với tình trạng bị ônhiễm, cảnh quan bị đe dọa nghiêm trọng như khu du lịch Langbian ở huyện LạcDương có đường dân sinh chung với đường nội bộ của khu du lịch nên việc đi lạichung gây mất vệ sinh môi trường và mất an toàn cho du khách. Trong khi đó,thắng cảnh thác Bảo Đại, thác Gougah ở huyện Đức Trọng… đang đối mặt với tìnhtrạng ô nhiễm nguồn nước. Chưa kể, thác Gogah đã bị ngập hơn 2/3 thác nước, đangbị xuống cấp trầm trọng.

Việc giao danh thắng cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng còn nhiều bấtcập như chưa có sự đầu tư lâu dài, nhiều nơi chỉ hoạt động mang tính chất cầmchừng, sản phẩm đơn điệu và trùng lắp… gây lãng phí tài nguyên du lịch của địaphương.

Trước thực trạng trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng kiến nghị Ủy banNhân dân tỉnh có biện pháp với các đơn vị quản lý di tích phải lập hồ sơ quyhoạch theo quy định và có sự đầu tư hợp lý, chống xuống cấp các di tích; chỉ đạocác sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc đầu tư, nângcấp, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địabàn./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.