Nhiều đối tượng thanh niên ở Mỹ bị huyết áp cao

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ, số thanh niên ở Mỹ bị huyết áp cao lớn hơn nhiều so với nghiên cứu trước đó.
Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (UNC) ở Chapel Hill, số lượng người trưởng thành trẻ tuổi ở Mỹ bị huyết áp cao có thể lớn hơn nhiều so với các báo cáo trước đó.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu của hơn 14.000 người cả nam và nữ giới từ 24 đến 32 tuổi trong năm 2008 là đối tượng của nghiên cứu có tên Longitudinal Study of Adolescent Health, hay còn gọi là Add Health.

Qua nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 19% số người tham gia có huyết áp cao, còn gọi là tăng huyết áp. Chỉ khoảng một nửa số người tham gia có huyết áp cao đã từng được một chuyên gia chăm sóc y tế nói rằng họ đang ở trong tình trạng này.

"Những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng vì chúng chỉ ra rằng nhiều người trưởng thành trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh về tim, nhưng lại không hay biết họ mắc chứng tăng huyết áp", Quynh Nguyen, một nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Trường y tế công cộng toàn cầu Gillings thuộc UNC và tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết.

Tăng huyết áp là một yếu tố có nguy cơ lớn gây ra đột quỵ và bệnh tim mạch vành, vốn là nguyên nhân tử vong hàng đầu của người trưởng thành tại Mỹ. Các phát hiện trên đã được công bố trong tuần này trên tạp chí Epidemiology (dịch tễ học).

Kathleen Mullan Harris, nhà điều tra chính của Add Health và là đồng tác giả của bài báo, khẳng định những phát hiện này đáng được chú ý vì chúng là kết quả của nghiên cứu thực địa cấp quốc gia đầu tiên về huyết áp tập trung vào người trưởng thành trẻ tuổi.

"Thông điệp là rõ ràng", Harris khẳng định, "Thanh niên và các chuyên gia y tế mà họ đến khám không nên cho rằng thanh niên chưa đủ tuổi để có huyết áp cao. Đây là một điều kiện dẫn đến bệnh mãn tính, chết sớm và điều trị y tế tốn kém"./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục