Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long với quy mô cấp quốc gia vào ngày 23/11/2022.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Chiều 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long với quy mô cấp quốc gia vào ngày 23/11/2022.

Cùng với đó còn có các hoạt động chính như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Xuất bản sách và xây dựng phim tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong đó có phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc vùng Nam Bộ...

Vĩnh Long cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi hoạt động như: Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Hội thi Sinh vật cảnh phía Nam mở rộng; Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt'” Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia...

[Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt]

Ngoài ra, tỉnh còn chủ động tổ chức các hoạt động như: Khởi công và khánh thành một số công trình chào mừng kỷ niệm; Thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng; Công bố huyện Bình Tân đạt chuẩn huyện nông thôn mới và công bố quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long là bệnh viện hạng 1; Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa cho thanh niên Vĩnh Long;” Tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật về Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Trưng bày triển lãm sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long...

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang, thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân noi gương Thủ tướng Võ Văn Kiệt về chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đề xuất các cơ quan báo chí trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền về những cống hiến to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là một trong những người đi đầu công cuộc đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ta vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 2Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin trong nhân dân để xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, thông tin tuyên truyền những nội dung nổi bật về các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhằm thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục