Vĩnh Long: Dâng hương kỷ niệm 99 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ông Võ Văn Kiệt là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, một nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, một đời vì nước, vì dân.
Vĩnh Long: Dâng hương kỷ niệm 99 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm và thân nhân Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 23/11, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 99 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2021).

Lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, thuộc thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long các thời kỳ và người thân của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Các đại biểu đã thắp hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ cuộc đời và những cống hiến to lớn của ông Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, một nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, một đời vì nước, vì dân.

Ông Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - vùng đất có truyền thống yêu nước, đấu tranh chống áp bức cường quyền.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, ông luôn có mặt tại chiến trường Nam Bộ, ở nhiều tỉnh và tại Sài Gòn, sống giữa lòng dân, đảm đương nhiều trọng trách, cùng với đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng vũ trang nhân dân vượt qua gian khổ, ác liệt, hy sinh, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào chiến công chung của dân tộc.

Thời kỳ xây dựng đất nước, ông luôn quán triệt và hành động rất quyết liệt, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đóng góp cả tư duy và hành động cho việc xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, hoạch định, thực hiện đường lối đổi mới đất nước, cụ thể như các công trình quan trọng: Thủy điện Trị An, khai phá Đồng Tháp Mười và vùng Tứ giác Long Xuyên, đường dây tải điện 500KV Bắc-Nam, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, đường Hồ Chí Minh, Nhà máy lọc dầu Dung Quất…

[Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước]

Nhiều thành tựu kinh tế của đất nước trong những năm đổi mới là công sức chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của ông Võ Văn Kiệt. Tất cả đã nói lên tâm huyết với những nỗ lực phi thường của đồng chí, của một phương châm sống: “Chứng minh chứ không phải thanh minh,” “Làm nhiều hơn nói nhiều," mang đậm dấu ấn, phong cách Võ Văn Kiệt.

Đối với Vĩnh Long, ông Võ Văn Kiệt thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đơn vị sản xuất kinh doanh; dành nhiều thời gian trao đổi, đóng góp ý kiến quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và cả trong tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ lãnh đạo địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục