Ngày 28/6, tập đoàn nănglượng hàng đầu Tây Ban Nha Repsol đã thông báo rút khỏi một dự án khai thác mỏkhí đốt lớn South Pars ở Iran.
Quyết định trên được công bố sau khi Hội đồng Bảoan Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thứ tư về trừng phạt Iran, liên quan đếnchương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Trước đó, Repsol và tập đoànnăng lượng quốc tế Royal Dutch Shell đã thắng thầu khai thác khí đốt tại khu mỏquan trọng South Pars, một trong những mỏ khí đốt có trữ lượng lớn ở Iran.
Cùngngày, tập đoàn dầu mỏ Pháp Total cũng thông báo ngừng cung cấp xăng và các sảnphẩm tinh chế từ dầu mỏ cho Iran.
Mặc dù hãng này không cho biết thời điểm ngừngcung cấp hay khối lượng các sản phẩm bị ảnh hưởng, song một nguồn tin gần gũivới Total nói rằng khối lượng đó là "không đáng kể" và việc ngừng cung cấp đãdiễn ra "vài tuần."
Thông tin trên xuất hiện trong bối cạnh tất cả các công tydầu mỏ lớn vẫn còn hiện diện ở Iran là Total, Shell, Statoil hay ENI, đang dầnrút khỏi nước cộng hòa Hồi giáo này.
Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Các Tiểuvương quốc Arập thống nhất đã yêu cầu tất cả các ngân hàng tư nhân và các tổchức tài chính nước này phong tỏa tài khoản của những công ty hiện có quan hệthương mại-tài chính mật thiết với Iran./.
(TTXVN/Vietnam+)