Bà Ashton sẽ chủ trì cuộc họp ngày 16/7 với sự tham dự của các quan chức cấpcao thuộc Nhóm 5+1 để thảo luận cách thức xúc tiến các cuộc đàm phán sắp tới vớiIran. Ông Michael Mann nói: “Chúng tôi rất muốn đạt được những bước tiến cụ thể trong đàmphán (với Iran).”
Hồi tháng 4, Iran và Nhóm 5+1 đã kết thúc 2 ngày họp với 4 vòng đàm phán khẩntrương tại Almaty, Kazachstan, sau khi phái đoàn của các cường quốc thế giới yêucầu có thời gian để tham vấn thêm với các chính phủ của họ.
Phái đoàn Iran do Jalili dẫn đầu và phái đoàn đại diện của P5+1 do bà Ashtonđứng đầu.
Hệ thống thông tin đại chúng của phương Tây đã dấy lên những lời đồn đoánrằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử sắp tới tạiIran, và rằng sẽ không có gì quan trọng diễn trong hoàn cảnh hiện nay.
["Iran sẵn sàng thỏa thuận việc ngừng làm giàu urani"]
Cho đến nay, Iran vẫn loại trừ khả năng ngừng hoặc hạn chế việc chế tạo nhiênliệu hạt nhân để đổi lấy các sáng kiến thương mại cũng như các ưu đãi khác củaphương Tây, cho rằng việc từ bỏ quyền của họ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khíhạt nhân (NPT) sẽ khuyến khích các nước mạnh tạo thêm áp lực với Iran và sẽkhông dẫn đến việc thay đổi lập trường cứng rắn của phương Tây đối với Tehran.
Iran đang có vòng đàm phán thứ tư về các biện pháp trừng phạt của Hội đồngbảo an Liên hợp quốc vì nước này bác bỏ yêu cầu của phương Tây từ bỏ quyền làmgiàu uranium. Mỹ và Liên minh châu Âu đã tăng cường các biện pháp trừng phạt củahọ với Iran trong năm nay để buộc nước này phải từ bỏ chương trình chế tạo hạtnhân.
Các quan chức Iran luôn tỏ ý coi thường các biện pháp trừng phạt của phươngTây, cho rằng sức ép của phương Tây khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn và củng cố thêmquyết tâm của họ hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp nhiên liệu hạt nhân./.