Mặt nạ tự chế có thể được làm từ nguyên liệu đơn giản như mật ong, lòng trắngtrứng, sữa, trái cây, rau củ và thảo dược. Mỗi loại lại có lợi ích riêng cho da.Tùy vào nhu cầucủa da, bạn có thể chuẩn bị mặt nạ từ một hoặc nhiều thành phần khác nhau.
Thử trước khi dùng
Phần lớn các loại hoa quả, rau củ đều lành tính, tuy nhiênkhông ngoại trừ trường hợp da bạn vẫn bị kích ứng. Trước khi đắp lên mặt, bạnnên thử bôi lên vùng da ở mặt trong cánh tay xem có phản ứng gì không. Bạn cũngchỉ nên làm mặt nạ từ những nguyên liệu là thực phẩm.
Làm sạch nguyên liệu
Tất cả các nguyên liệu đều cần được rửa sạch, ngâm nướcmuối, gọt vỏ để loại bỏ bùn đất, bụi bẩn và thuốc sâu trước khi đắp lên mặt.
Những loại quả, củ có nhựa như dưa chuột, khoai tây dễ gây kích ứng với nhữngngười có làn da nhạy cảm. Do đó, dưa chuột cần được chà xát hai đầu để lấy nhựa,gọt vỏ sâu, tốt nhất nên ép lấy nước đắp mặt thay vì đắp cả lát. Khoai tây cầnđược luộc chín và nghiền nát.
Cẩn thận với axit
Axit trong cam, chanh có công dụng làm trắng rất tốt, tuynhiên không nên đắp mặt nạ có những thành phần này vào ban ngày, bởi chúng khiếncác hắc sắc tố dễ hình thành trên da khi ra nắng. Cũng không nên dùng chúng vàomùa Đông, bởi axit lấy mất độ ẩm tự nhiên trên da.
Mặt nạ có thành phần axit phùhợp để đắp vào mùa Hè nhờ công dụng kiềm dầu.
Dùng ngay sau khi chế biến
Nhiều người có thói quen chế mặt nạ một lần rồi cấtlọ dùng dần. Tuy được bảo quản ở tủ lạnh nhưng quá trình ôxy hóa cũng làm mất đinhiều dưỡng chất và sinh nhiều vi khuẩn.
Làm sạch da mặt
Nguyên liệu thiên nhiên có ưu điểm tươi mát và nguyên chất, tuynhiên do chưa được xử lý qua công nghệ nên cơ hội để da hấp thụ dưỡng chất từchúng không nhiều như từ các loại mỹ phẩm.
Để tăng hiệu quả, bạn cần tẩy da chếtvà rửa mặt thật sạch trước khi đắp, giúp các dưỡng chất cần thiết thẩm thấu vàoda tốt hơn. Sau khi đắp mặt cũng cần rửa lại bằng nước sạch để lấy hết các axitdư thừa, bã nguyên liệu tồn đọng gây tắc lỗ chân lông và dị ứng da mặt./.