Những nhịp cầu văn hóa kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Brunei

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết của người dân Việt Nam, tạo không gian giao lưu đa sắc màu, kết hợp quảng bá văn hóa tới bạn bè và sinh viên Brunei.

Các sinh viên Đại học Quốc gia Brunei tham gia hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh: TTXVN phát)
Các sinh viên Đại học Quốc gia Brunei tham gia hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh: TTXVN phát)

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những giá trị truyền thống của Việt Nam, tạo nên những dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, nhân dịp Tết cổ truyền 2026, trong các ngày 26/2 và 3/3, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp cùng Đại học Quốc gia Brunei Darussalam (UBD) và Hội Cựu Chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei (VARBAF) tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết của người dân Việt Nam, tạo không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, kết hợp quảng bá ngôn ngữ và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của đất nước tới bạn bè và sinh viên Brunei.

Trong khuôn khổ sự kiện, không khí đón Tết Việt được tái hiện sinh động thông qua hoạt động trang trí họa tiết hoa mai, hoa đào và các tiểu cảnh ngày Tết.

ttxvn-viet-nam-brunei-3.jpg
Sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm thực hành tranh phù điêu đắp nổi. (Ảnh: TTXVN phát)

Dưới sự hướng dẫn của Phu nhân Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp, các sinh viên Brunei đã trực tiếp trải nghiệm sự tinh tế và đặc sắc trong văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Một điểm nhấn sáng tạo đầy ấn tượng là việc các bạn sinh viên đã chủ động kết hợp họa tiết Batik và hoa văn thổ cẩm đặc trưng của Brunei với các sản phẩm văn hóa và thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Sự hòa quyện này không chỉ tạo nên những tác phẩm độc đáo mà còn nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Đánh giá về tầm quan trọng của giáo dục trong ngoại giao văn hóa, Tiến sỹ Trần Trọng Nghĩa, Giảng viên tiếng Việt tại trường UBD, khẳng định việc kết hợp các hoạt động giảng dạy ngôn ngữ với tìm hiểu văn hóa Việt Nam nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của các bạn sinh viên và giới trẻ Brunei.

Chương trình giảng dạy tiếng Việt tại đây còn hướng tới mục tiêu lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt Nam. Thông qua các sự kiện trải nghiệm trực tiếp, sinh viên Brunei có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam, từ đó xây dựng nền tảng cho sự gắn kết bền vững giữa hai đất nước.

ttxvn-viet-nam-brunei-1.jpg
Giảng viên Tiếng Việt, Tiến sỹ Trần Trọng Nghĩa (thứ 2, từ trái sang) và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh: TTXVN phát)

Các hoạt động ngoại giao văn hóa không chỉ thu hút giới trẻ Brunei. Tham dự sự kiện, Thiếu tá Hajah Rosnani, Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei, cùng các thành viên VARBAF đã đánh giá cao hoạt động quảng bá và kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Brunei, nhất là việc làm nổi bật sự giao thoa văn hóa và những giá trị chung về truyền thống gia đình, tập quán và tình cảm giữa người dân hai nước thông qua phong tục đón Tết Nguyên đán của Việt Nam và Lễ hội Hari Raya của người Hồi giáo.

Nhiều phu nhân cựu chiến binh mong muốn tìm hiểu sâu phong tục mời trầu truyền thống của Việt Nam sau khi được giới thiệu ý nghĩa của miếng trầu được têm cùng vôi và vỏ cây chay để tạo sắc đỏ thắm, tượng trưng cho may mắn, sự nồng hậu và tình nghĩa vợ chồng keo sơn, bền chặt trong văn hóa Việt.

Thiếu tá Hajah Rosnani mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán để tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối văn hóa, đặc biệt là hướng dẫn chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho phụ nữ hai nước giao lưu, tăng cường gắn kết và thực hiện các mục đích thiện nguyện.

ttxvn-viet-nam-brunei-1-6118.jpg
Góc trầu cau giới thiệu phong tục mời trầu truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, VARBAF cũng bày tỏ mong muốn kết nối Hội Cựu chiến binh Việt Nam để quảng bá và thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực, như sản phẩm Halal giữa hai quốc gia.

Tác động lan tỏa của các hoạt động này được minh chứng rõ nét nhất qua cảm nhận của thế hệ trẻ Brunei. Sinh viên tiếng Việt thuộc trường UBD - Nur Dalilah Wee binti Abdullah chia sẻ rằng việc học tiếng Việt và tham gia các sự kiện văn hóa là một hành trình đầy ý nghĩa, mang lại những kiến thức, nguồn cảm hứng mới mẻ cũng như niềm tự hào khi được là một phần của cộng đồng tôn vinh văn hóa hai nước.

Trong khi đó, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế thuộc trường UBD - Alya Insyirah binti Adri Syahme, khẳng định những trải nghiệm này đã củng cố quyết tâm của cô trở thành nhà ngoại giao tương lai, góp phần tăng cường gắn kết và vun đắp mối quan hệ giữa hai nước.

Hình ảnh những cánh hoa đào được trang trí bằng hai gam màu vàng và đỏ - sắc màu chủ đạo của quốc kỳ hai nước - không chỉ tạo nên sự hài hòa màu sắc mà còn tượng trưng cho sự giao thoa văn hóa và sức sống lan tỏa của tình hữu nghị Việt Nam-Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục