Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Australia (BOM), nước này đã trải qua tháng Ba ấm nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,13 độ C (3,83 độ F) so với nhiệt độ trung bình các năm.
Danh sách các địa phương cảnh báo cháy rừng cấp rất nguy hiểm gồm: Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk...
Nắng nóng được dự báo có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với những dự báo về tia cực tím đã góp phần thúc đẩy sức mua các mặt hàng giải nhiệt tăng gấp hai, ba lần so với bình thường.