Niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam thi đấu không thành công

Hai đô cử Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn thi đấu Chung kết hạng cân 61kg Nam môn Cử tạ đều không thành công với mức tổng cử lần lượt 292kg và 292kg.
Niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam thi đấu không thành công ảnh 1Trịnh Văn Vinh cùng Nguyễn Trần Anh Tuấn thất vọng khi không thể có huy chương tại ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng)

Á quân ASIAD 18 Trịnh Văn Vinh và đồng đội Nguyễn Trần Anh Tuấn bước vào thi đấu Chung kết hạng cân 61kg Nam môn Cử tạ chiều 1/10, nhưng đã không đạt được huy chương như kỳ vọng.

Ở lần giật đầu tiên mức 128kg, Trịnh Văn Vinh đã thành công.

Sau đó, đô cử Saudi Arabia đạt thành công trong lần cử giật thứ 2 cũng ở mức 128kg và một đô cử đến từ Indonesia cũng thành công ở mức tạ này.

[ASIAD 2023: Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Điền kinh và Cử tạ]

Tình thế này buộc Nguyễn Trần Anh Tuấn phải tăng mức tạ lên 129kg và thành công trong lần cử giật đầu tiên.

Tuy nhiên, các đô cử khác cũng liên tục đẩy cao mức tạ, trong đó đô cử đến từ Triều Tiên Kim Pak Myong Jin cử giật thành công ở mức 131kg.

Trịnh Văn Vinh cũng tăng mức tạ lên 131kg nhưng không thành công và sau đó tiếp tục thất bại ở mức tạ 132kg.

Trong khi đó, vận động Nguyễn Trần Anh Tuấn thành công ở mức cử giật 132kg trong lần cử thứ 3.

Xuất hiện cuối cùng trong 10 đô cử vào chung kết, ngay ở lần cử giật đầu tiên, vận động viên nước chủ nhà Trung Quốc Li Fabin đã để mức tạ 137kg và dễ dàng thành công.

Ở lần cử giật thứ 2, Li Fabin nâng mức tạ lên 141kg và cũng thành công ở mức tạ này, phá kỷ lục Đại hội.

Ở lần cử giật thứ 3, Li Fabin nâng lên mức tạ 143kg và lại xuất sắcthành công, tiếp tục phá sâu thêm kỷ lục của Đại hội.

Tuy nhiên, theo luật thi đấu, Li Fabin chỉ được công nhận 1 lần phá kỷ lục là 143kg.

Kết thúc nội dung cử giật, Nguyễn Trần Anh Tuấn đứng thứ 4 với 132kg, Trịnh Văn Vinh đứng thứ 5 với mức tạ 128kg.

Ở nội dung Cử đẩy, Nguyễn Trần Anh Tuấn thành công ngay ở mức 137kg.

Saputra Ricko của Indonesia là người thi đấu tiếp theo, với mức 160kg.

Ở lần cử đẩy thứ 2, Nguyễn Trần Anh Tuấn nâng mức tạ lên 161kg và không thành.

Lần cử đẩy thứ 3, Nguyễn Trần Anh Tuấn nâng mức tạ lên 162kg và thành công.

Cử đẩy vốn là nội dung sở trường của Trịnh Văn Vinh và ngay lần cử đẩy đầu tiên anh đã thành công ở mức 164kg.

Tuy nhiên sau đó, đô cử người Triều Tiên Pak Myong Jin thành công ở mức 166kg, trong khi Li Fabin của Trung Quốc nâng mức đẩy lên 167kg và thành công ngay trong lần đầu.

Thành tích này cũng đã đưa đô cử Li Fabin phá kỷ lục tổng cử.

Trong khi đó, Kim Chung Guk của Triều Tiên thành công ở mức 168kg.

Trịnh Văn Vinh quyết định đẩy lên mức170kg ở 2 lần cử đẩy cuối, nhưng đều không thành công và khép lại ASIAD 19 với tổng cử 292kg.

Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt tổng cử 294kg.

Như vậy, ở hạng cân 61kg, Li Fabin giành Huy chương Vàng với tổng cử 310kg.

Vận động viên Triều Tiên Pak Myong Jin đoạt Huy chương Bạc với tổng cử 307kg.

Kim Chung Guk nhận Huy chương Đồng, thành tích 298kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục