Ninh Thuận: Phẫu thuật thay khớp háng thành công

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng lưỡng cực cho bệnh nhân Quảng Đủ, 85 tuổi.
Các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng lưỡng cực (Bipolare) cho bệnh nhân Quảng Đủ, 85 tuổi, ở thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Đây là ca phẫu thuật theo kỹ thuật cao lần đầu tiên được chính các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện.

Êkíp phẫu thuật gồm tiến sỹ, bác sỹ Lê Trọng Sanh, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Khoa ngoại chấn thương (mổ chính); thạc sỹ, bác sỹ Trương Văn Linh, bác sỹ Phạm Nguyễn Hoàng Việt.

Sau gần 2 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công.

Theo tiến sỹ, bác sỹ Lê Trọng Sanh, bình thường bệnh nhân mới bị gãy xương, áp dụng phương pháp phẫu thuật này thì sau 24 tiếng có thể ngồi được, nhưng với trường hợp của cụ Quảng Đủ, do thời gian gãy xương kéo dài gần 3 năm, tuổi cao nên việc phục hồi sẽ chậm hơn. Sau 1-2 tuần, bệnh nhân mới có thể vận động, đi lại được.

Theo anh Quảng Đại Hồng, người nhà của bệnh nhân, năm 2010 cụ Quảng Đủ bị ngã gãy cổ xương đùi trái, được đưa vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị bằng cách bắt đinh cố định, nhưng cách đây 1 tuần cụ lại kêu đau quằn quại. Gia đình đưa cụ đi chụp Xquang, phát hiện khớp xương bị lệch do cổ xương bị hoại tử.

Vì Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đầu tư xây dựng và trang bị nhiều thiết bị có thể phẫu thuật tốt nên người nhà quyết định để cụ mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đây, bệnh nhân trong tỉnh Ninh Thuận bị gãy xương phải thay khớp háng đều chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Nay kỹ thuật này đã được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện không chỉ góp phần giảm áp lực bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, mà còn giúp người nhà bệnh nhân giảm được đáng kể chi phí so với chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật./.

Đức Ánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục