Nỗ lực tìm kiếm 7 ngư dân bị nạn trên vùng biển Côn Đảo

Tàu cá BT 93998 TS đang hành trình về đất liền khi cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý thì bị sóng to đánh chìm, trong số 13 ngư dân rơi xuống biển, 6 ngư dân đã được các tàu cá khác cứu.
Nỗ lực tìm kiếm 7 ngư dân bị nạn trên vùng biển Côn Đảo ảnh 1Tàu cứu nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/1, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cho biết tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm cùng tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và nhiều tàu cá khác vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 7 ngư dân mất tích trên vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/1, tàu cá BT 93998 TS cùng 13 ngư dân đang hành trình về đất liền, khi cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý thì bị sóng to đánh chìm, 13 ngư dân rơi xuống biển.

Tại thời điểm bị nạn, 6 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần khu vực đó phát hiện, ứng cứu kịp thời.

[Cứu hộ, cứu nạn kịp thời các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển]

Nhận tin báo, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cùng tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiệm vụ ngoài Côn Đảo đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm 7 ngư dân mất tích.

Ngày 19/1, tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường cùng tàu CSB 2010 và sáu tàu cá khác nỗ lực tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng ra các vùng biển lân cận hiện trường nơi tàu cá BT 93998 TS bị nạn.

Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực này rất xấu, sóng biển trên vùng biển Côn Đảo đang cao 5-6m, gió giật cấp 8 - 9, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia tìm kiếm ngư dân tàu cá BT 93998 TS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục