Nổ nhà máy hóa chất tại Mỹ: Sơ tán hàng chục nghìn người dân

Giới chức hạt Jefferson đã yêu cầu người dân sinh sống trong vòng bán kính 6,4km từ nhà máy hóa chất TPC Group ở thành phố Port Neches sơ tán.
Khói lửa bốc cao trong vụ nổ nhà máy hóa chất TPC ở thành phố Port Neches, bang Texas (Mỹ) ngày 27/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói lửa bốc cao trong vụ nổ nhà máy hóa chất TPC ở thành phố Port Neches, bang Texas (Mỹ) ngày 27/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/11, nhà chức trách Mỹ đã yêu cầu cư dân sinh sống tại 4 thị trấn thuộc bang Texas sơ tán khẩn cấp sau khi xảy ra vụ nổ tại một nhà máy hóa chất gây hỏa hoạn kéo dài suốt hơn 12 giờ.

Giới chức hạt Jefferson đã yêu cầu người dân sinh sống trong vòng bán kính 6,4km từ nhà máy hóa chất TPC Group ở thành phố Port Neches sơ tán.

Ước tính khoảng 60.000 người tại Port Neches, Groves, Port Arthur và Nederland của bang Texas đã được yêu cầu di dời.

[Nổ nhà máy hóa chất ở bang Texas, người dân được yêu cầu sơ tán]

Trước đó, rạng sáng 27/11 (giờ địa phương), nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở bang Texas của Mỹ, tạo ra hình một quả cầu lửa lớn bốc cao lên bầu trời.

Vụ việc đã khiến 3 nhân viên nhà máy bị thương. Trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền những hình ảnh và video về vụ nổ.

Một cư dân sống gần nhà máy cho biết nhiều mảnh kính vỡ rơi xuống đất và một phần trần nhà của người này đã bị sập sau vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục