Novartis chi gần 730 triệu USD dàn xếp cáo buộc 'lót tay' bác sỹ ở Mỹ

Novartis bị cáo buộc đã tổ chức hàng chục nghìn chương trình và sự kiện, đồng thời chi tiền để các bác sỹ đến làm diễn giả - điều mà Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng nhằm mục đích lôi kéo các bác sỹ kê đơn.
Novartis chi gần 730 triệu USD dàn xếp cáo buộc 'lót tay' bác sỹ ở Mỹ ảnh 1Biểu tượng hãng dược phẩm Novartis tại trụ sở ở Basel, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

729 triệu USD là số tiền mà hãng dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ phải trả để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ liên quan tới cáo buộc hãng này chi tiền "lót tay" cho các bác sỹ nhằm tăng doanh số bán hàng.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ngày 2/7, Novartis đã đồng ý trả hơn 51 triệu USD để giải quyết các cáo buộc chi tiền qua 3 quỹ từ thiện của công ty để trang trải các khoản chi cho các bệnh nhân dùng bảo hiểm Medicare để họ mua thuốc Gilenya chữa bệnh đa xơ cứng và thuốc Afinitor điều trị ung thư thận của hãng.

Ngoài ra, hãng dược của Thụy Sĩ này cũng sẽ trả 678 triệu USD cho Chính phủ Mỹ và một số bang của Mỹ nhằm dàn xếp các cáo buộc hối lộ các bác sỹ để kê đơn thuốc của mình.

[Novartis ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine điều trị COVID-19]

Novartis bị cáo buộc đã tổ chức hàng chục nghìn chương trình và sự kiện, đồng thời chi tiền để các bác sỹ đến làm diễn giả - điều mà Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng nhằm mục đích lôi kéo các bác sỹ kê đơn các loại thuốc tim mạch và tiểu đường của mình nhiều hơn.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết những hành động trên đã được ban lãnh đạo cấp cao tại trụ sở của Novartis ở New Jersey quyết định.

Quyền Trưởng Công tố Audrey Strauss ở quận Mahattan cho biết trong hơn 1 thập niên qua, Novartis đã chi hàng trăm triệu USD cho các chương trình có diễn giả, bao gồm chi phí diễn thuyết hay các bữa ăn đắt đỏ, "không khác gì hành vi hối lộ" để các bác sỹ trên khắp nước Mỹ kê đơn thuốc của hãng.

Do đó, chương trình y tế quốc gia đã phải chi hàng trăm triệu USD cho các đơn thuốc được kê nhờ tiền đút lót bác sỹ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Jody Hunt nhấn mạnh qua thỏa thuận dàn xếp trên, Chính phủ Mỹ đã thể hiện cam kết nhằm đảm bảo các hãng dược không hối lộ để tìm cách gây ảnh hưởng khiến các bác sỹ kê đơn cũng như các bệnh nhân mua thuốc của mình.

Về phần mình, Giám đốc điều hành Novartis Vas Narasimham mô tả thỏa thuận dàn xếp trên như "dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng niềm tin với xã hội của chúng tôi."

Ông khẳng định những hành động sai lầm trên đã thuộc về quá khứ và giờ đây Novartis đã là một công ty hoàn toàn khác với Ban lãnh đạo mới và cam kết lấy việc tuân thủ các quy tắc đạo đức một cách toàn diện hơn là trọng tâm mà công ty hướng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.