Novartis ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine điều trị COVID-19

Novartis dừng và ngừng thử nghiệm lâm sàng thuốc HCQ được tài trợ để điều trị COVID-19 do khó khăn trong tìm kiếm đủ bệnh nhân cấp tính, khiến việc thử nghiệm không khả thi.
Novartis ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine điều trị COVID-19 ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Tập đoàn dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ thông báo quyết định ngừng thử nghiệm lâm sàng đối với hydroxychloroquine (HCQ) để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, viện dẫn những vấn đề khó khăn liên quan đến việc không đủ bệnh nhân để tiến hành nghiên cứu loại thuốc chữa sốt rét trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 gây nhiều tranh cãi này.

Trong thông báo đưa ra ngày 19/6, hãng dược phẩm trên khẳng định: "Novartis đã đưa ra quyết định dừng và ngừng thử nghiệm lâm sàng thuốc HCQ được tài trợ để điều trị COVID-19 do những khó khăn trong tìm kiếm đủ bệnh nhân cấp tính, khiến việc tiến hành thử nghiệm không khả thi."

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến an toàn trong điều trị cũng như kết luận về tính hiệu quả trong nghiên cứu chưa được báo cáo.

HCQ và hợp chất liên quan chloroquine thường được sử dụng để điều trị sốt rét và với khả năng kháng virus, thuốc này được xem như một phương phát điều trị chống COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Mặc dù thừa nhận ra tác dụng phụ nghiêm trọng, song nhiều nước đã sử dụng thuốc này trong điều trị COVID-19.

[Mỹ ngừng sử dụng thuốc chữa sốt rét trong điều trị bệnh nhân COVID-19]

Tháng Tư vừa qua, Novartis thông báo sẽ tài trợ giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng đối với khoảng 440 bệnh nhân tại Mỹ sử dụng HCQ trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nhập viện, sau khi được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp nhận.

Tuy nhiên, ngày 15/6, FDA thông báo rút lại cấp phép ủy quyền sử dụng khẩn cấp đối với các loại thuốc chữa sốt rét trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 do ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những loại thuốc này không có hiệu quả trong điều trị, ngược lại có thể có những tác dụng phụ gây chết người.

Trong một thông báo, FDA cho hay hai loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine dường như không có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Trích dẫn báo cáo về các biến chứng tim, FDA khẳng định những loại thuốc này gây rủi ro lớn hơn cho các bệnh nhân hơn bất kỳ lợi ích tiềm năng nào.

Các loại thuốc này, cũng thường được kê đơn điều trị các bệnh lupus và viêm khớp dạng thấp, có thể gây ra các vấn đề về nhịp tim, huyết áp thấp nghiêm trọng và tổn thương cơ hoặc thần kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).