OAS ủng hộ Ecuador về vụ nhà sáng lập WikiLeaks

Các nước châu Mỹ ngày 24/8 đã thông qua nghị quyết bày tỏ đoàn kết và ủng hộ Ecuador trong vụ ông Assange - nhà sáng lập WikiLeaks.
Trong hội nghị bất thường diễn ra ngày 24/8 tại thủ đô Wasinhton, Mỹ, bộ trưởng ngoại giao của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã thông qua nghị quyết bày tỏ đoàn kết và ủng hộ Ecuador trong cuộc tranh cãi với Anh sau khi Ecuador trao quy chế tỵ nạn chính trị cho ông Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết "bác bỏ bất cứ nỗ lực nào có thể gây nguy hiểm tới quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan đại diện ngoại giao" đồng thời khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ đối với Ecuador.

Ngoài ra, nghị quyết cũng kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại để giải quyết vấn đề trên.

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Chile Alfredo Moreno cho biết các nước OAS đã đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao đối với nghị quyết, chỉ có duy nhất Canada phản đối.

Trước đó, trong các phiên họp bất thường diễn ra vào tuần trước, Liên minh Bolivia cho các nước châu Mỹ (ALBA) và Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) cũng đã phản đối Anh và ủng hộ Ecuador.

Liên quan tới vấn đề này, Ecuador ngày 24/8 đã yêu cầu Anh xin lỗi công khai do London từng đe dọa sẽ tấn công vào Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ ông Assange.

Ngày 15/8, Anh đã quyết định dẫn độ ông Assange, 41 tuổi, quốc tịch Australia - người sáng lập tổ chức WikiLeaks từng tiết lộ những thông tin mật động trời liên quan các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq và Afghanistan, sang Thụy Điển để thẩm vấn về những cáo buộc xâm hại tình dục.

Ông Assange đã ở trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ tháng 6/2012 và đã nộp đơn xin tỵ nạn chính trị tại Ecuador với lý do bị truy bức tại nhiều nước sau khi cho công bố hàng trăm nghìn bức điện mật ngoại giao của Mỹ.

Anh và Mỹ đã từ chối bảo đảm tính mạng cho đối tượng này, trong khi Thụy Điển không chấp nhận dẫn độ nhân vật này sang một nước thứ ba và đây là những lý do khiến Ecuador đi đến quyết định cho phép Assange tỵ nạn.

WikiLeaks là trang mạng đặt tại Thụy Điển, chuyên đăng tải nội dung các thông tin rò rỉ từ những loại tài liệu chưa công bố. Trang mạng này đã nhiều lần tiết lộ tài liệu mật của Mỹ gây chấn động dư luận thế giới.

Sau vụ tiết lộ 250.000 điện tín ngoại giao nội bộ của Mỹ ngày 28/11/2010, WikiLeaks liên tục bị tấn công và phải thay tên miền để tiếp tục hoạt động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục