Ông chủ Amazon dự kiến bán 5 tỷ USD cổ phiếu khi giá chạm mức kỷ lục

Đề xuất bán 25 triệu cổ phiếu của Chủ tịch điều hành Amazon, ông Jeff Bezos, đã được tiết lộ trong một thông báo được gửi sau giờ thị trường vào ngày 2/7.

Chủ tịch điều hành Amazon, ông Jeff Bezos. (Nguồn: Reuters)
Chủ tịch điều hành Amazon, ông Jeff Bezos. (Nguồn: Reuters)

Một hồ sơ pháp lý mới đây cho thấy người sáng lập và Chủ tịch điều hành Amazon, ông Jeff Bezos, đang có kế hoạch bán số cổ phiếu trị giá gần 5 tỷ USD của “gã khổng lồ” ngành thương mại điện tử sau khi cổ phiếu của hãng này đạt mức cao kỷ lục.

Đề xuất bán 25 triệu cổ phiếu đã được tiết lộ trong một thông báo được gửi sau giờ thị trường vào ngày 2/7.

Trước đó cùng ngày, cổ phiếu của Amazon đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 200,43 USD trong phiên giao dịch.

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 30% và vượt xa mức tăng 4% của chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Sau kế hoạch bán, ông Bezos sẽ sở hữu khoảng 912 triệu cổ phiếu Amazon, tương đương 8,8% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Hồi tháng Hai, ông đã bán số cổ phiếu Amazon trị giá khoảng 8,5 tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng 80% vào năm 2023.

Theo hãng tin Forbes, ông Bezos được xếp hạng là người giàu thứ hai trên thế giới với tài sản ròng trị giá 214,4 tỷ USD. Ông cũng là người sáng lập công ty vũ trụ Blue Origin, công ty đã đưa phi hành đoàn gồm sáu người lên rìa vũ trụ vào tháng Năm.

Amazon đã công bố kết quả quý đầu tiên khá lạc quan vào tháng 4/2024, khi “ông lớn” công nghệ có trụ sở tại Seattle thúc đẩy làn sóng xung quanh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Amazon Web Services (AWS) là đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới và tốc độ tăng trưởng của đơn vị này đã trở lại sau khi sụt giảm trong năm qua nhờ việc áp dụng công nghệ AI.

Riêng trong quý đầu năm nay, AWS đã thu về 25 tỷ USD trên toàn thế giới nhờ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp đối với dịch vụ máy tính từ xa và AI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.