Ông chủ Google chỉ mê "cây nhà lá vườn" Google+

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin nói rằng không thích trang mạng xã hội Facebook và Twitter nhưng với Google+ thì ngược lại.
Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin chiasẻ rằng không bao giờ có thể tham gia những trang mạng xã hội phổ biến nhưFacebook và Twitter, bởi con người ông không thuộc tuýp “xã hội,” cho đến khi Google+ đã làm thay đổi sở thích của Brin.

Tại Hội nghị Web 2.0 ở San Francisco,Brin bày tỏ với cử tọa: “Bản thân tôi không phải người có tính xã hội lắm. Tôitừng thử tham gia một số trang mạng xã hội, nhưng chỉ đơn giản bởi tôi cảmthấy đó là công việc của mình, chứ tôi chẳng bao giờ thấy có gì thú vị từ nhữngtrang đó cả. Tuy nhiên hứng thú của tôi bắt đầu xuất hiện từ khi có Google+.”

Theo Brin, lý do mà ông chê Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác, nhưng lại mê dịch vụ“cây nhà lá vườn” Google+ là bởi cách thức chia sẻ nội dung trên hệ thống.

ỞGoogle+, tính năng Circles cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn chia sẻ nội dungvới các nhóm người khác nhau, từ đó làm cho quá trình chia sẻ trở nên hiệu quảvà thoải mái hơn.

Khi được hỏi tại sao Google không tích hợp Facebook Connect vàoGoogle+, Brin trả lời đơn giản rằng có những “vấn đề” với việc này.

Gần đây, “gãkhổng lồ tìm kiếm” đã công bố số liệu thống kê cho biết Google+ đã vượt qua mức40 triệu thành viên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: theverge)

Hãng Apple sắp trình làng iPhone 17 Air trong năm 2025?

iPhone 17 Air dự kiến có những đột phá về thiết kế và tính năng và có thể có những thay đổi về cổng kết nối USB-C; có thiết kế độ dày chỉ 5,5 mm, mỏng hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó.

(Nguồn: Microsoft)

Những tính năng sẽ không còn hiện diện ở Windows 11

Khi Windows 10 chính thức bị ngừng hỗ trợ, Microsoft sẽ chấm dứt việc phát hành các bản cập nhật bảo mật, đồng nghĩa với việc các lỗ hổng bảo mật không được vá và hệ thống dễ bị tấn công hơn.

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Meta bị kiện tại Pháp do vấn đề bản quyền

Các đương đơn khiếu nại đã xác định được rằng trong kho dữ liệu mà chủ sở hữu của Facebook sử dụng có chứa nội dung của nhiều tác phẩm của các nhà xuất bản và các tác giả Pháp.